08/06/2015 07:15:09 PM
Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Hồng Nam tiếp chuyên gia trí thức người Việt Nam tại Hàn Quốc và Pháp

Nhân dịp Diễn đàn Chuyên gia trí thức người Việt Nam ở nước ngoài với phát triển kinh tế và hội nhập của Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 vừa diễn ra tại Hà Nội, ngày 8/6, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Vũ Hồng Nam đã tiếp thân mật Giáo sư, Tiến sỹ Trần Hải Linh cùng đoàn doanh nhân Hàn Quốc và Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Đức Khương hiện làm việc tại Pháp.




Thứ trưởng Vũ Hồng Nam tiếp Giáo sư, Tiến sỹ Trần Hải Linh 
cùng đoàn doanh nhân Hàn Quốc

Tại buổi gặp gỡ, trưởng đoàn doanh nhân Hàn Quốc Lee Young Nam cùng Giáo sư, Tiến sỹ Trần Hải Linh (Đại học Quốc gia Chonbuk, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc) đã thông báo với Thứ trưởng Vũ Hồng Nam về các hoạt động của Hiệp hội trao đổi kinh tế, văn hóa Hàn Quốc – Việt Nam với sự tham gia của  khoảng 100 thành viên là các doanh nghiệp Hàn Quốc nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, văn hóa  giữa hai nước. Hiệp hội dự định phát hành tờ báo tại Hàn Quốc về đời sống người Việt Nam ở nước ngoài tại Hàn Quốc. Giáo sư, Tiến sỹ Trần Hải Linh tham gia với tư cách tư vấn cho Hiệp hội. Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, đoàn doanh nhân Hàn Quốc tranh thủ tìm hiểu thị trường Việt Nam.



Thứ trưởng Vũ Hồng Nam chụp ảnh lưu niệm với  Giáo sư, Tiến sỹ Trần Hải Linh


Thứ trưởng Vũ Hồng Nam đã  hoan nghênh, đánh giá cao dự định  của Hiệp hội trao đổi kinh tế, văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam góp phần  thúc đẩy quan hệ  hợp tác  hữu nghị giữa hai nước. Thứ trưởng khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Giáo sư Linh sẵn sàng hỗ trợ Hiệp hội trao đổi kinh tế, văn hóa Hàn Quốc – Việt Nam trong các hoạt động có ý nghĩa đối với cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.



Thứ tưởng Vũ Hồng Nam chụp ảnh lưu niệm với  Giáo sư,
Tiến sỹ Nguyễn Đức Khương


Cùng ngày, Thứ tưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam cũng đã tiếp Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Đức Khương, Phó Giám đốc nghiên cứu IPAG Business School, Đại học Paris 1- Pháp, Chủ tịch Hội khoa học và Chuyên gia Việt Nam tại Pháp để trao đổi các nội dung về tăng cường công tác Hội đoàn trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và các hoạt động của Hội khoa học và Chuyên gia Việt Nam tại Pháp với trong nước. Giáo sư Nguyễn Đức Khương hiện đứng thứ 12 trong danh sách 200 chuyên gia kinh tế hàng đầu của thế giới trong vòng 10 năm trở lại đây tính tới tháng 12 năm 2014.

Giáo sư Trần Hải Linh và Giáo sư Nguyễn Đức Khương  đã có tham luận  về “Cải cách giáo dục đại học, đào tạo nhân lực để phát triển khoa học công nghệ tại Hàn Quốc và khả năng áp dụng tại Việt Nam” và “Những giải pháp thúc đẩy ổn định và phát triển hệ thống tài chính ở Việt Nam” được  Diễn đàn đánh giá cao.

Phong Lan

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Toàn quyền Pháp tại Nouvelle Calédonie tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Hồng Nam
Hỗ trợ và xây dựng tài liệu dạy, học tiếng Việt cho cộng đồng NVNONN
Lời chào từ Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài
Xuân Quê hương 2018: Việt Nam rạng ngời tương lai
Trực tuyến Xuân Quê hương 2020: 1500 kiều bào tham dự Chương trình giao lưu nghệ thuật
Tăng cường phối hợp thực hiện công tác về người Việt Nam ở nước ngoài
Hải Phòng tổ chức gặp mặt kiều bào và thân nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024
Đoàn kiều bào đến chào Lãnh đạo và tham quan trụ sở UBND TPHCM
Vinh danh các tập thể, cá nhân kiều bào tiêu biểu có đóng góp cho đất nước
Xuân Quê hương 2024: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn kiều bào thực hiện nghi thức thả cá chép tại Bến Nhà Rồng
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng thăm và chúc tết Lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Hải quân
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang