20/07/2015 05:08:18 PM
Võ đường Vĩnh Xuân Nội Gia Quyền kỷ niệm 10 năm thành lập

Ngày 17/7 tại Warszawa, Ba Lan, Võ đường Vĩnh Xuân Nội Gia Quyền (VXNG) đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập ( 17/7/2005 – 17/7/2015).


Đại sứ Phạm Kiến Thiết chúc mừng Võ đường


Đại sứ Phạm Kiến Thiết cùng một số cán bộ Đại sứ quán, đại diện Hội Người Việt Nam tại Ba Lan và các tổ chức khác đã tới dự buổi lễ.

Tới dự còn có nhiều vị khách quí Ba Lan trong đó có tướng Ryszard Murat - Trưởng môn phái Karate Tsunami, Chủ tịch Liên đoàn võ thuật thể thao chiếu đấu châu Á, Ba Lan cùng nhiều võ sư, trưởng các môn phái võ thuật Viêt Nam và Ba Lan.
 
Tại buổi lễ Võ sư trưởng, chủ nhiệm võ đường Nguyễn Ngọc Nội đã tổng kết 10 năm thành lập võ đường VXNG Việt Nam và quá trình thành lập, hoạt động của Võ đường Đại Nghĩa VXNG tại Ba Lan. Võ đường VXNG tại VN thuộc Hội võ thuật Hà Nội.

Với sự giúp đỡ của cơ quan đại diện VN tại Ba Lan cùng nhiều bạn bè Việt Nam tại Ba Lan trong đó có anh Trương Anh Tuấn ( hiện là trưởng ban điều hành võ đường), võ sư Nguyễn Ngọc Nội đã thành lập võ đường Đại Nghĩa VNNG tại Ba Lan. Võ đường hoạt động từ tháng 11/2007. Đến nay võ đường đã đào tạo hơn 200 học viên người Việt Nam. Hiện võ đường Đại Nghĩa là Hội viên Liên doàn võ thuật thể thao chiến đấu châu Á, Ba Lan. Học viên của Võ đường đã tham gia biểu diễn trong một số Liên hoan võ thuật của Liên đoàn.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Phạm Kiến Thiết đánh giá cao hoạt động của võ đường Đại Nghĩa cũng như các võ đường khác của người Việt tại Ba Lan. Các võ đường đã góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam tại Ba Lan.



 Chụp ảnh lưu niệm sau buổi lễ

Cũng trong buổi lễ này, các học viên khóa 4 đã biểu diễn báo cáo kết quả học tập, võ sư Nguyễn Ngọc Nội đã trao chứng nhận võ sư cho anh Nguyễn Văn Oanh và Nguyễn Ngọc Tiến và trao chứng chỉ kết thúc khóa học cho các học viên lớp 4.

Võ đường Đại Nghĩa hiện đã có cơ sở khang trang trong khuôn viện rộng 500m2 tại Warszawa. Võ đường hiện có khoảng 60 thành viên luyện tập thường xuyên. Võ đường có 3 võ sư là Trương Anh Tuấn, Nguyễn Văn Oanh và Nguyễn Ngọc Tiến cùng 4 huấn luyện viên.

(Theo Quê Việt)

 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Thư mời tham dự Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Toàn quyền Pháp tại Nouvelle Calédonie tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Hồng Nam
Hội chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Đan Mạch thảo luận kế hoạch hoạt động năm 2024
Chào Xuân Giáp Thìn: Gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Macau
Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng 2024 - Cơ hội tìm kiếm nhân tài
Cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand đoàn kết phát triển, vững mạnh
Việt Nam-New Zealand còn nhiều dư địa hợp tác về công nghệ, giáo dục, kinh tế
Khẩn trương hoàn tất thủ tục hồi hương thuyền viên Việt Nam gặp nạn ở Biển Đỏ
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang