08/09/2010 09:55:25 AM
Tặng Kỷ niệm chương và quà của kiều bào cho cán bộ chiến sĩ Hải quân

Sáng 7/9, tại trụ sở Bộ Tư lệnh Hải quân, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người VN ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác về người VN ở nước ngoài” cho lãnh đạo, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Hải quân và chuyển quà tặng của bà con kiều bào với số tiền khoảng 400 triệu đồng cho cán bộ chiến sĩ Trường Sa.



Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác 
về người VN ở nước ngoài cho Phó Đô đốc Trần Thanh Huyền 

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cho biết, việc trao tặng Kỷ niệm chương là ghi nhận sự đóng góp và đánh giá cao của Ủy ban Nhà nước về NVNONN (Ủy ban) và bà con kiều bào đối với cán bộ chiến sĩ Hải quân.

Thay mặt Ủy ban, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Hải quân đã tạo những điều kiện thuận lợi cho Ủy ban có chuyến công tác và thăm các chiến sĩ Trường Sa trong tháng 4 vừa qua.

Ông chia sẻ, hơn 4 triệu bà con kiều bào đang sinh sống trên hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng với nhân dân trong nước luôn quan tâm tới vấn đề biển đảo của đất nước, mong muốn chia sẻ với những khó khăn vất vả của các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ vùng đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Với tư cách là cơ quan tham mưu cho Đảng và Nhà nước về công tác với NVNONN, Ủy ban sẽ cùng với các cơ quan liên quan tiếp tục vận động và thông tin tới bà con kiều bào về vấn đề biển đảo của Tổ quốc và mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, ủng hộ của Bộ Tư lệnh Hải quân.



Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn trao quà tặng của kiều bào
cho cán bộ chiến sĩ đảo Trường Sa  

Ông Trần Thanh Huyền - Phó Đô đốc, Chính ủy Quân chủng Bộ Tư lệnh Hải quân - thay mặt lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ hải quân và cá nhân những người được nhận Kỷ niệm chương đã cảm ơn sự ghi nhận, đánh giá của lãnh đạo Uỷ ban đối với công tác của cán bộ chiến sĩ Hải quân trong thời gian vừa qua. Ông cũng cảm ơn những tình cảm và sự chia sẻ của bà con kiều bào đang sinh sống ở nhiều quốc gia với những người lính đảo. Ông cho biết, tình cảm và sự chia sẻ của bà con trong và ngoài nước là nguồn động viên to lớn toàn thể cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Hải quân nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Phó Đô đốc Trần Thanh Huyền mong muốn sẽ có dịp Bộ Tư lệnh Hải quân đón bà con kiều bào ra thăm và tìm hiểu thực tế về biển đảo của Tổ quốc.

Cũng tại buổi lễ, Phó Đô đốc Trần Thanh Huyền thay mặt lãnh đạo và chiến sĩ Bộ Tư lệnh Hải quân trao tặng  Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền Biển, Đảo của Tổ quốc" cho Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn và một số cán bộ của Uỷ ban. 



 Phó Đô đốc Trần Thanh Huyền trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp bảo vệ
chủ quyền Biển, Đảo Tổ quốc" cho Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn
và một số cán bộ Ủy ban



Phó Đô đốc Trần Thanh Huyền tặng quà lưu niệm cho Ủy ban 



Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở Bộ Tư lệnh Hải Quân
( thành phố Hải Phòng) 

Hương Thảo

 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam gặp gỡ kiều bào tại Nouvelle Calédonie
Thư mời tham dự Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới
Doanh nhân Việt kiều châu Âu chờ đón cơ hội của hội nhập kinh tế
Đoàn kiều bào dự Lễ Kỷ niệm 2/9 dâng hương Đền Trần, Chùa Phổ Minh tỉnh Nam Định
Toàn quyền Pháp tại Nouvelle Calédonie tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Hồng Nam
Hội chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Đan Mạch thảo luận kế hoạch hoạt động năm 2024
Chào Xuân Giáp Thìn: Gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Macau
Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng 2024 - Cơ hội tìm kiếm nhân tài
Cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand đoàn kết phát triển, vững mạnh
Việt Nam-New Zealand còn nhiều dư địa hợp tác về công nghệ, giáo dục, kinh tế
Khẩn trương hoàn tất thủ tục hồi hương thuyền viên Việt Nam gặp nạn ở Biển Đỏ
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang