24/09/2020 10:17:00 AM
Yêu cầu xin tị nạn vào châu Âu giảm mạnh do đại dịch COVID-19

Với 7.700 đơn xin tị nạn vào châu Âu trong quý 2/2020, Syria vẫn là nước có số người xin tị nạn vào EU đông nhất, tiếp đến là Afghanistan (4.200 người) và Venezuela (3.000 người).

 Người di cư và tị nạn tại khu vực biên giới giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), các yêu cầu xin tị nạn vào châu Âu trong quý 2/2020 đã giảm gần 70% so với quý trước đó, từ mức 150.000 đơn xuống còn 46.500 đơn.

Dẫn báo cáo công bố ngày 23/9, phóng viên TTXVN tại châu Âu cho biết một trong những lý do dẫn tới sự sụt giảm này là do các biện pháp phong tỏa và quy định nghiêm ngặt về y tế phòng chống dịch COVID-19 được áp dụng tại châu Âu từ tháng 3 vừa qua.

Với 7.700 đơn xin tị nạn vào châu Âu trong quý 2/2020, Syria vẫn là nước có số người xin tị nạn vào các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đông nhất, tiếp đến là Afghanistan (4.200 người) và Venezuela (3.000 người).

Nước Đức vẫn là lựa chọn hàng đầu để những người tị nạn nộp đơn (chiếm 31% tổng số đơn xin tị nạn vào châu Âu), kế đến là Pháp (19%) và Tây Ban Nha (15%). Trong khi đó, Hungary, Ba Lan và Estonia là những nước ít nhận được đơn xin tị nạn nhất châu Âu.

Trước đó, trong báo cáo thường niên về tình hình tị nạn năm 2020 công bố cuối tháng 6 vừa qua, Văn phòng Hỗ trợ Cư trú châu Âu (EASO) cho biết trong năm 2019 có tổng số 740.000 đơn đăng ký xin tị nạn vào EU, tăng 11% so với năm 2018.

Trong đó, số đơn đăng ký vào Đức chiếm cao nhất với 165.615 đơn, Pháp - 128.940 đơn, Tây Ban Nha - 117.795 đơn, Hy Lạp - 77.275 đơn và Anh - 44.835 đơn.

Lần đầu tiên kể từ năm 2015, Italy nằm ngoài tốp 5 nước tiếp nhận đơn đăng ký xin tị nạn, với 43.770 đơn, giảm 27% so với năm 2018.

EASO cũng thông báo số đơn đăng ký xin tị nạn tại châu Âu đã giảm 87% trong tháng 4 năm nay, do dịch COVID-19 bùng phát và đây là mức thấp nhất trong 12 năm qua.

Tuy nhiên, EASO cảnh báo rằng đơn xin tị nạn giảm không đồng nghĩa với việc đây sẽ là xu thế dài hạn, và cũng không thể đánh giá rằng đơn xin tị nạn sẽ tăng trở lại khi hạn chế liên quan đến dịch COVID-19 được nới lỏng./.

Đức Hùng/ TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang