03/05/2019 10:51:00 AM
Vượt đêm tối cứu 52 thuyền viên gặp nạn trên biển gần Hoàng Sa

Khi đang hành nghề đánh bắt thủy hải sản trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, tàu QNa 90129 TS bị hỏng máy chính, mất khả năng điều khiển, trôi dạt vô định trên biển.

 Lai dắt một tàu cá gặp nạn trên biển về bờ tại Đà Nẵng. (Ảnh: Xuân Nguyên/TTXVN phát)

Vào lúc 8 giờ 35 ngày 3/5, tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa 52 thuyền viên và lai dắt tàu QNa 90129 TS gặp nạn tại khu vực quần đảo Hoàng Sa về cầu cảng Trung tâm Cứu nạn tại Đà Nẵng an toàn.

Hiện sức khỏe của các thuyền viên đều bình thường và được bàn giao cho các cơ quan chức năng địa phương.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 30/4, tàu QNa 90129 TS do ông Lương Văn Viên (sinh năm 1976, trú tại xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) làm thuyền trưởng cùng 51 thuyền viên trên tàu, khi đang hành nghề đánh bắt thủy hải sản trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa (cách đảo Đá Bắc - Hoàng Sa khoảng 10 hải lý), tàu bị hỏng máy chính, mất khả năng điều khiển, trôi dạt vô định trên biển.

Thuyền trưởng Viên cùng các thuyền viên trên tàu sau nhiều giờ cố gắng sửa chữa nhưng không khắc phục được sự cố. Trước nguy cơ cao mất an toàn hàng hải đe dọa đến tính mạng, thuyền trưởng đã liên lạc với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đề nghị khẩn cấp cứu nạn.

Nhận được thông tin, Trung tâm đã hướng dẫn thuyền viên các kỹ năng ứng phó sự cố, động viên tinh thần thuyền viên, báo động toàn hệ thống sẵn sàng các biện pháp ứng cứu.

Đến 20 giờ 50 ngày 1/5, sức khỏe các thuyền viên trên tàu suy yếu; tàu QNa 90129TS bị trôi dạt vào khu vực vùng biển nguy hiểm có nhiều đá ngầm, nguy cơ xảy ra đâm va, chìm tàu.

Trước tình hình khẩn cấp trên, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 412 khẩn trương ứng cứu tàu QNa 90129 TS.

Tàu SAR 412 vượt sóng trong đêm tối trên 200 hải lý tìm kiếm tại khu vực biển Hoàng Sa đến 6 giờ 20 phút ngày 2/5, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được tàu QNa 90129 TS và triển khai các công tác cứu nạn. 52 thuyền viên được chuyển qua tàu SAR 412 để chăm sóc sức khỏe, ổn định tinh thần. Tàu QNa 90129 TS đã được tàu SAR 412 lai dắt thoát khỏi vùng biển nguy hiểm về Đà Nẵng.

Tại lễ bàn giao, ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, đã chuyển lời thăm hỏi, động viên, quà của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam tới các thuyền viên.

Ông Nguyễn Anh Vũ khẳng định lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam luôn đồng hành cùng ngư dân ở bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào trên vùng biển Việt Nam./.

(theo TTXVN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang