02/10/2018 03:01:00 PM
VTV đã có bản quyền 3 giải bóng đá lớn

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã có bản quyền phát sóng Giải vô địch Đông Nam Á 2018, Giải vô địch U19 châu Á 2018 và Giải vô địch châu Á 2019. Đây là 3 giải đấu lớn của bóng đá khu vực Đông Nam Á và châu Á trong thời gian tới.

 Các bảng đấu thuộc AFC U19 năm 2018

Cụ thể, từ ngày 18/10 đến 4/11, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức Giải vô địch bóng đá U19 châu Á 2018 tại Indonesia.

AFC U19 năm 2018 gồm 16 đội bóng đã giành quyền vào vòng chung kết. Theo quy định, 4 đội bóng lọt vào bán kết sẽ đại diện cho châu Á tham dự FIFA U20 World Cup 2019 tổ chức lại Ba Lan.

Tại giải đấu này, Đội tuyển U19 Việt Nam cùng bảng C với Hàn Quốc, Australia và Jordan.

AFC U19 Indonesia sẽ có 31 trận đấu, diễn ra vào 2 khung giờ chính là 16h và 19h. VTV sẽ phát sóng toàn bộ 31 trận đấu này.

 AFF Cup 2018 diễn ra từ 8/11

Theo Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF),  Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á - AFF 2018 dự kiến diễn ra từ 8/11- 15/12/2018 với tổng cộng 28 trận đấu (bao gồm 2 trận vòng loại giữa Brunei và Timor Letste - 2 trận vòng loại đã hoàn thành) và 26 trận thuộc vòng chung kết. Các trận đấu diễn ra vào 19 giờ.

VTV sẽ phát sóng tất cả các trận đấu này bất kể việc Đội tuyển Việt Nam có mặt hay không. Bên cạnh đó, VTV sẽ sản xuất chương trình bình luận trước trận đấu như thông lệ và các chương trình bên lề phục vụ khán giả xem truyền hình.

Tại AFF Cup 2018, Đội tuyển Việt Nam cùng bảng A với các đội Malaysia, Myanmar, Lào và Campuchia.

Theo kế hoạch của AFF, Đội tuyển Việt Nam thi đấu 2 trận trên sân khách (gặp Đội tuyển Lào ngày 8/11 và gặp Đội tuyển Myanmar ngày 20/11); 2 trận trên sân nhà Mỹ Đình (gặp Malaysia ngày 20/11 và Campuchia ngày 24/11).

Dự kiến, Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 11/10 với 28 cầu thủ.

Sau AFF Cup 2018, các đội tuyển quốc gia đã vượt qua vòng loại sẽ tham dự Giải vô địch bóng đá châu Á 2019 (còn gọi là Cúp Bóng đá châu Á hay Asian Cup) diễn ra vào đầu tháng 1/2019.

Asian Cup 2019 do AFC tổ chức tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), khởi tranh ngày 5/1/2019.

Tham dự vòng chung kết Asian Cup 2019 có 24 đội, trong đó Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng D cùng với Iran, Iraq và Yemen.

Dự kiến, VTV sẽ phát sóng 51 trận đấu của Asian Cup.

Về vấn đề bảo vệ bản quyền, VTV cho hay tất cả các đơn vị được tiếp sóng kênh VTV6 của VTV trong thời gian diễn ra các trận đấu phải có trách nhiệm kiểm soát được hệ thống truyền dẫn để không tràn sóng ra ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Việc truyền phát trên internet phải được chặn vùng địa lý để không nhận hoặc xem được ở bên ngoài lãnh thổ Việt Nam…

Thanh Xuân/ baochinhphu.vn

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang