12/06/2018 07:00:00 AM
VTV chính thức có bản quyền FIFA World Cup 2018

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã chính thức có bản quyền truyền thông Giải vô địch Bóng đá thế giới FIFA World Cup 2018 tổ chức tại Nga với quyền phát sóng trực tiếp tất cả 64 trận đấu.

Đài Truyền hình Việt Nam cho biết trước đó, sau thời gian đàm phán, vào lúc 18h30’ ngày 8/6, VTV và Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã đạt được thỏa thuận về việc VTV nắm giữ bản quyền truyền thông World Cup 2018 tại Việt Nam.

Hai bên đã đạt được thỏa thuận bao gồm mọi quyền truyền thông về World Cup 2018 trong lãnh thổ Việt Nam cũng như việc chia sẻ bản quyền cho bên thứ 3.

Đến ngày 10/6, hợp đồng chính thức được FIFA chấp thuận.

Trong quá trình đàm phán mua bản quyền phát sóng với FIFA, VTV đã nhận được sự đồng hành đóng góp quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội Viettel.

Đặc biệt, ngày 7/6, Tập đoàn Vingroup đã quyết định tham gia tiếp sức cùng VTV mua bản quyền truyền phát sóng World Cup 2018 tại Việt Nam với mức tài trợ 5 triệu USD.

Vào cuối giờ chiều ngày 10/6, VTV đã tiến hành ký kết hợp đồng với các đơn vị, gồm: Viettel, FPT, VNPT về việc tiếp sóng nguyên vẹn tín hiệu các trận đấu và các chương trình đồng hành, những chuyện bên lề World Cup 2018 trên hạ tầng mạng IPTV, OTT, di động.

Bên cạnh đó, VTV cũng chia sẻ bản quyền sóng sạch cho Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh - HTV để HTV tổ chức sản xuất phát sóng trên kênh HTV9, HTV7 và HTV Thể thao.

Theo kế hoạch, VTV sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ 64 trận đấu trong khuôn khổ World Cup 2018 cùng với các chương đồng hành do VTV sản xuất.

Các trận đấu của World Cup sẽ được phát trên các kênh VTV2, VTV3, VTV6, trên Internet và thiết bị di động của VTV.

Toàn bộ số tiền chi cho bản hợp đồng không được VTV tiết lộ. Tuy nhiên nhiều thông tin cho biết kỳ World Cup này, giá mua bản quyền cao hơn các kỳ trước đây.

Liên quan đến việc mua bản quyền truyền thông World Cup 2018, đài Sputnik (Nga) cho hay tại khu vực Đông Nam Á, nhiều nước cũng đã hoàn tất việc mua bản quyền.

Tại Thái Lan, 9 công ty đã hợp sức chi 1,4 tỷ baht (tương đương 43,6 triệu USD) để mua bản quyền phát sóng 64 trận đấu.

Ở Singapore, 3 hãng truyền thông lớn là Mediacorp, Singtel và StarHub đã hợp sức chi 25 triệu dollar Singapore (tương đương 18,6 triệu USD) mua bản quyền phát sóng.

Trong khi đó, Đài Truyền hình quốc gia RTM của Malaysia mua bản quyền 41/64 trận với giá 30 triệu Ringgit (khoảng 10 triệu USD).

Còn ở Trung Quốc, Đài truyền hình CCTV chi 1 tỷ Nhân dân tệ (tức hơn 155 triệu USD) mua bản quyền phát sóng.

World Cup 2018 tại Nga diễn ra từ ngày 14/6 đến 15/7. Các trận đấu sẽ được tổ chức trên 12 sân vận động ở 11 thành phố (ở thủ đô Moscow có 2 sân vận động).

Tối 14/6 (giờ Moscow), trận khai mạc World Cup 2018 sẽ là cuộc tranh tài giữa đội chủ nhà Nga và Đội tuyển Saudi Arabia trên sân vận động Luznhiki.

Thanh Phương/ baodientuchinhphu.vn

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang