12/11/2021 07:00:00 AM
Vòng loại World Cup: AFC đánh giá cao nỗ lực của đội tuyển Việt Nam

Việc khán giả trở lại sân Mỹ Đình lần đầu tiên kể từ vòng loại cuối cùng khu vực châu Á đã khích lệ tinh thần thi đấu của các cầu thủ Việt Nam với hy vọng có được 3 điểm đầu tiên kể từ đầu lượt đấu.

 Ảnh: PV/Vietnam+

Bàn thắng duy nhất của Junya Ito đã giúp đội tuyển Nhật Bản có được chiến thắng sít sao trước đội tuyển Việt Nam trong lượt đấu thứ 5 vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo trang web của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), việc khán giả trở lại sân Mỹ Đình lần đầu tiên kể từ vòng loại cuối cùng khu vực châu Á đã khích lệ tinh thần thi đấu của các cầu thủ Việt Nam với hy vọng có được 3 điểm đầu tiên kể từ đầu lượt đấu.

Tuy nhiên, đội tuyển Nhật Bản đã thể hiện đẳng cấp và sớm giành quyền kiểm soát trận đấu và bàn thắng đầu tiên đã đến ở phút 17.

Cuối hiệp 1, Nhật Bản lần thứ hai làm tung lưới của thủ môn Tấn Trường, nhưng công nghệ VAR đã từ chối bàn thắng của đội khách do lỗi việt vị.

Trong hiệp 2, đội tuyển Việt Nam đã vùng lên, lấy lại được thế trận và kiểm soát bóng được nhiều hơn nhưng vẫn không gây được nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Nhật Bản. Các cầu thủ Nhật Bản cũng có một vài cơ hội dứt điểm tốt, nhưng cũng không thể ghi được bàn thứ hai.

Hãng tin Kyodo của Nhật Bản đánh giá trước sự cổ vũ của khán giả nhà, các học trò của Huấn luyện viên Park Hang-seo đặt quyết tâm có được 3 điểm đầu tiên tại bảng B, nhưng họ không gây được nhiều khó khăn cho thủ môn Shuichi Gonda của Nhật Bản.

Hãng tin Kyodo đánh giá thủ môn Bùi Tấn Trường của Việt Nam đã chơi rất xuất sắc vào cuối trận khi liên tiếp chặn các nỗ lực ghi bàn của Gaku Shibasaki và Hidemasa Morita.

Chiến thắng trên sân Mỹ Đình giúp đội tuyển Nhật Bản giành được hai chiến thắng sau khi đánh bại Australia vào tháng trước và khiến Việt Nam thua trận thứ 5 liên tiếp./.

Bích Liên / TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang