16/09/2021 07:53:00 AM
Việt Nam-Qatar tăng cường hợp tác về phòng, chống dịch COVID-19

Điện đàm với Tổng Thư ký Bộ Ngoại giao Nhà nước Qatar, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu nhắc lại đề nghị Qatar hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn vaccine và trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19.

 Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu phát biểu tại buổi hội đàm. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Chiều 15/9, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đã điện đàm với ngài Ahmad Hassen Al-Hammadi, Tổng Thư ký Bộ Ngoại giao Nhà nước Qatar.

Tại cuộc điện đàm, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu bày tỏ vui mừng trước những phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước thời gian qua.

Về chính trị, hai bên đã trao đổi nhiều đoàn các cấp, tích cực ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Về kinh tế, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, kim ngạch thương mại song phương vẫn tăng từ 313 triệu USD năm 2019 lên 550 triệu USD năm 2020.

Tổng Thư ký Bộ Ngoại giao Ahmad Hassen Al-Hammadi đánh giá cao những thành tựu chính trị, đối ngoại và kinh tế-xã hội của Việt Nam; khẳng định Qatar luôn coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Hai bên đánh giá tiềm năng hợp tác song phương giữa Việt Nam và Qatar còn rất lớn. Không để đại dịch COVID-19 trở thành rào cản, hai bên đã trao đổi, thống nhất các biện pháp để củng cố và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, đặc biệt chú trọng việc tăng cường các hoạt động giao lưu trực tuyến giữa lãnh đạo các bộ, ngành; phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế; duy trì thường xuyên và hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có như Ủy ban Hỗn hợp, Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao.

Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư trực tuyến, cung cấp thông tin, kết nối doanh nghiệp hai bên; đẩy nhanh, đàm phán ký kết, kể cả bằng hình thức trực tuyến, các hiệp định, thỏa thuận hợp tác… nhằm hoàn thiện khung khổ pháp lý cho hợp tác song phương.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong việc phòng, chống dịch COVID-19.

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu nhắc lại đề nghị phía Qatar hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn vaccine và trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19 như tinh thần thư Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gửi Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani.

Bên cạnh đó, hai bên đã trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm./.

Thu Hằng

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang