25/06/2018 09:47:00 AM
Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác trong lĩnh vực khoa học

Đoàn Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS) do giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch VASS, làm trưởng đoàn vừa có chuyến thăm làm việc Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tăng cường quan hệ hợp tác khoa học với các tổ chức nghiên cứu hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ.

 GS. Ahmet Cevat Acar – Chủ tịch TUBA và GS. Nguyễn Quang Thuấn – Chủ tịch VASS ký thỏa thuận hợp tác trao đổi khoa học tại Trụ sở TUBA với sự chứng kiến của Đại sứ Phạm Anh Tuấn (thứ ba từ phải sang).

Tại Ankara, đoàn đã có các cuộc làm việc với giáo sư, tiến sỹ Ahmet Cevat Acar - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Thổ Nhĩ Kỳ (TUBA), tiến sỹ Ufuk Ulutas - Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu chiến lược (SAM) Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại Istanbul, đoàn làm việc với giáo sư, tiến sỹ Senay Yalcin, Hiệu trưởng trường Đại học Bahcesehir.

Tại các cuộc gặp làm việc, giáo sư Nguyễn Quang Thuấn đánh giá cao sự phát triển quan hệ hai nước trong những năm gần đây, đặc biệt là chuyến thăm của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim tới Việt Nam vào tháng 8/2017.

Đồng thời, giáo sư nhận định hai bên vẫn còn nhiều dư địa và tiềm năng hợp tác; đề nghị tăng cường trao đổi đoàn các cấp, trong đó bao gồm lĩnh vực nghiên cứu, trao đổi học thuật giữa các cơ quan nghiên cứu hai nước.

Phía Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh chuyến thăm của đoàn và nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác khoa học giữa hai nước, bày tỏ mong muốn phía Việt Nam nói chung và VASS nói riêng tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn nghiên cứu khoa học với Thổ Nhĩ Kỳ.

Bên cạnh đó, hai bên đã trao đổi về những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm…

Trong buổi làm việc với TUBA, VASS đã ký Thỏa thuận Hợp tác trao đổi khoa học với TUBA. Đây là bước khởi đầu tốt đẹp cho sự hợp tác giữa hai viện nghiên cứu hàng đầu của hai nước.

Tại cuộc gặp khi đoàn tới thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Ankara, Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh Đại sứ quán luôn sẵn sàng đóng vai trò cầu nối tích cực cho hợp tác, trao đổi khoa học giữa hai nước, mong muốn trong thời gian tới VASS và TUBA và các viện nghiên cứu khác của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất và hiệu quả./. 
 
(TTXVN/VIETNAM+)
 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang