29/03/2023 08:21:00 AM
Việt Nam và Hàn Quốc tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng

Hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, duy trì và phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác hiện có như giao lưu giữa các quân-binh chủng, công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình.

 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup chứng kiến Hải quân hai nước trao văn bản Điều khoản tham chiếu Tham vấn Hải quân Việt Nam-Hàn Quốc.
Ảnh: Khánh Vân, Đức Hưng/TTXVN

Nhận lời mời của Ngài Lee Jong-sup, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 27-29/3.

Chiều 28/3, lễ đón chính thức Bộ trưởng Phan Văn Giang và Đoàn đã diễn ra trọng thể với 19 loạt đại bác tại trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. Sau lễ đón, hai Bộ trưởng đã tiến hành hội đàm.

Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup hoan nghênh chuyến thăm của Bộ trưởng Phan Văn Giang và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam, đồng thời đánh giá cao quan hệ tốt đẹp giữa hai nước thời gian qua, trong đó hợp tác quốc phòng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Cảm ơn Bộ trưởng Lee Jong-sup đã dành cho đoàn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị, Bộ trưởng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng thăm chính thức Hàn Quốc khi hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên tầm đối tác chiến lược toàn diện; tin tưởng kết quả chuyến thăm chính thức Hàn Quốc lần này sẽ cụ thể hóa nội hàm đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong lĩnh vực quốc phòng, đóng góp tích cực vào quan hệ chung giữa hai nước.

Tại hội đàm, hai Bộ trưởng đã trao đổi tình hình an ninh khu vực cùng quan tâm. Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang cho rằng hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song vẫn còn nhiều thách thức. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam khẳng định Việt Nam luôn nhất quán với Chính sách quốc phòng “bốn không” đã được ghi trong Sách Trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019.

Về vấn đề an ninh biển, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam cho rằng thách thức về an ninh, an toàn hàng hải, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung, tại Biển Đông nói riêng còn đặt ra những nguy cơ đối với hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới. Bối cảnh đó đòi hỏi các bên liên quan cần đề cao thượng tôn pháp luật, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Liên quan đến Biển Đông, hai Bộ trưởng nhất trí các bên liên quan cần tuân thủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và xúc tiến sớm kết thúc đàm phán, ký kết Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh Việt Nam kiên trì giải quyết mọi vấn đề bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Hai Bộ trưởng nhất trí cho rằng thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hàn Quốc được lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước quan tâm thúc đẩy, triển khai phù hợp với các khuôn khổ, cơ chế hợp tác và nhất là 18 thỏa thuận hợp tác đã ký, đạt nhiều kết quả thiết thực.

Hai bên đã duy trì tốt các cơ chế hợp tác, trao đổi đoàn, nhất là cơ chế Đối thoại Chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng. Các lĩnh vực như đào tạo nguồn nhân lực, tình báo quốc phòng, bảo vệ an ninh quân đội, an ninh mạng, quân y… tiếp tục được duy trì và thúc đẩy hiệu quả, thực chất. Hợp tác giữa các quân, binh chủng được quan tâm thúc đẩy, trong đó hợp tác hải quân là điểm sáng với nhiều hoạt động hợp tác, giao lưu.

Trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, thời gian qua các cơ quan, doanh nghiệp của hai bên đã tăng cường tiếp xúc, tìm hiểu cơ hội hợp tác.

Bộ trưởng Phan Văn Giang cảm ơn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã quan tâm, cử đoàn đại biểu cùng một số doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng tới Hà Nội tham dự và trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022, góp phần vào thành công chung của Triển lãm.

Hợp tác trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh cũng đạt được nhiều kết quả. Hai bên đã phối hợp hoàn thành tốt dự án “Việt Nam-Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh” giai đoạn 2017-2021 tại tỉnh Bình Định và Quảng Bình. Hiện hai bên đang phối hợp triển khai giai đoạn 2 của dự án. Hai bên cũng phối hợp chặt chẽ, tham vấn lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, ủng hộ và tham dự các hoạt động đa phương do mỗi bên tổ chức.

Trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng đến năm 2030, thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng song phương nhằm tương xứng với tiềm năng và quan hệ giữa hai nước. Theo đó, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, đồng thời duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có như giao lưu giữa các quân-binh chủng, công nghiệp quốc phòng, đào tạo nguồn nhân lực, quân y, an ninh mạng, gìn giữ hòa bình, khắc phục hậu quả chiến tranh…

Về lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, Bộ trưởng Phan Văn Giang đề nghị Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và cá nhân Ngài Bộ trưởng Lee Jong-sup tiếp tục có tiếng nói với các bộ, ngành và tổ chức của Hàn Quốc, trong đó có Bộ Ngoại giao, Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, như xử lý chất độc hóa học/dioxin tồn lưu sau chiến tranh và hợp tác trong việc hỗ trợ, chăm sóc nạn nhân bom mìn, chất độc hóa học/dioxin.

Về hợp tác đa phương, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là các cơ chế do ASEAN dẫn dắt; cũng như các hoạt động đa phương do mỗi bên tổ chức.

Việt Nam ủng hộ việc tổ chức Cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN-Hàn Quốc trên cơ sở đồng thuận của ASEAN; sẵn sàng cử đoàn tham dự Đối thoại Quốc phòng Seoul và Hội nghị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ASEAN-Hàn Quốc khi các sự kiện này được tổ chức.

Hàn Quốc cảm ơn Việt Nam, với vai trò là nước điều phối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc, là cầu nối để thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Hàn Quốc.

Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã chứng kiến Hải quân hai nước trao văn bản Điều khoản tham chiếu Tham vấn Hải quân Việt Nam-Hàn Quốc. Đây là cơ sở cho Hải quân hai nước thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Phan Văn Giang đã mời Bộ trưởng Lee Jong-sup sang thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.

Trước đó, sáng 28/3, Bộ trưởng Phan Văn Giang đã đến thăm Lữ đoàn pháo binh/Quân đoàn cơ động số 7 quân đội Hàn Quốc./.

Khánh Vân-Đức Hưng / TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang