16/10/2017 04:14:00 PM
Việt Nam muốn làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ

Ngày 16/10, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã làm việc với Đoàn nghị sỹ Hoa Kỳ do ông Ted Yoho, Chủ tịch Tiểu ban châu Á-Thái Bình Dương, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Mỹ dẫn đầu.

 Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ (Ảnh: Tùng Lâm/TTXVN)

Chào mừng ông Ted Yoho và các thành viên trong Đoàn đến thăm, làm việc tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ; mong muốn tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện giữa hai bên theo hướng thực chất, hiệu quả trên cả ba mặt gồm song phương, khu vực, toàn cầu. Hoa Kỳ có vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, trật tự dựa trên luật pháp quốc tế ở khu vực.

Từ năm 2013 đến nay, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã liên tục phát triển trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh Việt Nam mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện với Mỹ trên cơ sở tôn trọng thể chế chính trị, con đường phát triển của nhau, vì lợi ích của hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Việt Nam sẵn sàng hợp tác với chính quyền Hoa Kỳ để củng cố, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị Quốc hội và Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ; trong đó có việc tạo thuận lợi cho việc xuất khẩu cá da trơn của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ. Việt Nam cũng hy vọng Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam; tăng cường hợp tác về tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thiên tai; thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng, trong đó ưu tiên các lĩnh vực như đóng tàu, công nghệ lưỡng dụng, giám sát biển, đào tạo sỹ quan, tiếng Anh và quân y...

Chủ tịch Tiểu ban châu Á-Thái Bình Dương, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Mỹ Ted Yoho cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã dành thời gian tiếp Đoàn; khẳng định Việt Nam là một đối tác quan trọng của Mỹ trong lĩnh vực thương mại. Đây cũng là biểu hiện mạnh mẽ cho cam kết của hai bên trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện.

Bày tỏ tin tưởng mối quan hệ này sẽ tiếp tục có những cơ hội phát triển hơn nữa cả về chiều rộng và chiều sâu, Chủ tịch Tiểu ban châu Á-Thái Bình Dương, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Mỹ Ted Yoho cho rằng hai bên cần tiếp tục giải quyết các vấn đề còn tồn tại, vun đắp, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn cho các thế hệ sau./.

(Theo Hiền Hạnh/TTXVN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang