31/08/2018 09:20:00 AM
Việt Nam luôn nỗ lực để là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2018), tối 30/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã chủ trì chiêu đãi trọng thể các vị Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế cùng các phu nhân, phu quân tại Việt Nam.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân với các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng các vị lãnh đạo, khách quý và bạn bè quốc tế tới dự chiêu đãi kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhắc lại những ngày thu hào hùng cách mạng của Hà Nội từ 73 năm trước, Thủ tướng nêu rõ ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại kính yêu của nhân dân Việt Nam đã long trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Từ thời khắc lịch sử thiêng liêng của “màu cờ Thu năm ấy", đất nước Việt Nam đã bước sang một trang mới trong lịch sử hào hùng của toàn dân tộc.

Thủ tướng khẳng định trong hơn bảy thập kỷ qua, "Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" luôn là khát vọng cháy bỏng và là nguồn động lực to lớn để muôn người dân Việt Nam vượt qua khó khăn, gian khổ, tay nắm tay, cùng nhau tiến bước dưới cờ đỏ sao vàng phấn đấu vì nền độc lập dân tộc, vì sự phát triển thịnh vượng phồn vinh, vì hạnh phúc của muôn nhà, góp phần cho hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

“Chúng tôi luôn nỗ lực để luôn là bạn tốt, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi", Thủ tướng nói.

Nhấn mạnh thế giới đang chuyển biến nhanh, mở ra nhiều cơ hội to lớn cho việc hợp tác, phát triển, Thủ tướng cho rằng dòng chảy chính của quan hệ quốc tế vẫn là hòa bình, hợp tác nhưng cũng có nhiều thách thức về an ninh truyền thống và phi truyền thống, chủ nghĩa bảo hộ, chiến tranh thương mại giữa các nền kinh tế lớn... Cách mạng công nghiệp 4.0, sự lan tỏa của nền kinh tế số đang tác động sâu rộng đến các quốc gia và Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ Việt Nam đang tập trung “kiến tạo” môi trường thuận lợi cho phát triển và quyết tâm hành động trên tinh thần phục vụ, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp, của người dân làm thước đo hiệu quả.

“Đến Việt Nam, quý vị có thể thấy một không khí cởi mở, hứng khởi tràn đầy niềm tin của người dân, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước, quốc tế đang lan tỏa trong xã hội và trên thị trường Việt Nam”, Thủ tướng nêu.

Thủ tướng khẳng định tương lai tốt đẹp của Việt Nam gắn liền với hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung của khu vực và thế giới. Việt Nam luôn nỗ lực hội nhập quốc tế, trong đó đặc biệt là hợp tác về kinh tế sẽ được đẩy mạnh; cùng cộng đồng quốc tế tăng cường đối thoại, hợp tác trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng luật pháp quốc tế, coi đó là nền tảng và là phương cách hiệu quả nhất bảo đảm lợi ích chính đáng cho các quốc gia.

Việt Nam cùng các nước thành viên đang thực hiện Tầm nhìn 2025, xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh, phát triển, thịnh vượng và tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.

Hiện nay, Việt Nam đang chuẩn bị tích cực cho thành công của Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF)-ASEAN 2018 từ 11-13/9 với chủ đề “ASEAN 4.0: Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4” với sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao các nước, bao gồm hầu hết các nhà lãnh đạo đứng đầu các nước ASEAN, lãnh đạo của gần 1.000 doanh nghiệp ASEAN và thế giới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được những tình cảm tốt đẹp, sự ủng hộ quý báu, hợp tác hiệu quả của Chính phủ, nhân dân các nước, các đối tác, bạn bè quốc tế; đồng thời tin tưởng rằng các vị Đại sứ, đại biện, đại diện các tổ chức quốc tế sẽ tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của mình, đóng góp nhiều hơn nữa vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và bạn bè, đối tác khắp năm châu bốn biển.

Thay mặt các vị khách quốc tế, phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Ngài Jorge Rondon Uzcategui, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Bolivar Venezuela, Trưởng Đoàn Ngoại giao tại Hà Nội đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9.

Ngài Jorge Rondon Uzcategui nhấn mạnh thế giới đã tôn trọng nhân dân Việt Nam vì ý chí kiên định, giành lại và giữ vững quyền tự do của mình. Ngày nay, thế giới lại ngưỡng mộ một quốc gia quyết tâm phát triển kinh tế-xã hội, nhằm mục tiêu mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Việt Nam là một đất nước thân thiện, hòa bình, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Ngài Jorge Rondon Uzcategui chúc mừng Việt Nam vì những thành tựu nổi bật mà đất nước đã đạt được trong năm 2017. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,8%; kim ngạch xuất nhập khẩu cao nhất trong lịch sử, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào Việt Nam cũng đạt kỷ lục.

Bên cạnh đó là những thành tựu xuất sắc trên trường quốc tế, được phản ánh qua việc chuẩn bị và tổ chức chu đáo Hội nghị Thượng đỉnh APEC lần thứ 25 tại Đà Nẵng, nỗ lực thúc đẩy thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)...

Ngài Jorge Rondon Uzcategui cho biết cộng đồng quốc tế khuyến khích nỗ lực của Việt Nam để sớm trở thành nước công nghiệp, văn minh đồng thời khẳng định mong muốn mở rộng và làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam./.

Phan Phương /TTXVN/VIETNAM+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang