12/08/2022 10:38:00 AM
Việt Nam chủ động phối hợp với các cơ quan đại diện nước ngoài nhằm tháo gỡ vướng mắc liên quan hộ chiếu mẫu mới

Bộ Ngoại giao và Bộ Công an đề nghị các nước phối hợp trong việc tháo gỡ các khó khăn, nhằm sớm cấp thị thực cho hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam.

Hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam 

Tại họp báo thường kỳ chiều 11/8 ở Hà Nội, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc một số quốc gia châu Âu tạm ngừng cấp thị thực với mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết:

"Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngày 9/8 vừa qua, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã có buổi làm việc với Đại sứ quán (ĐSQ) Đức, ĐSQ Czech và ĐSQ Tây Ban Nha tại Hà Nội để trao đổi về việc các quốc gia này tạm dừng cấp thị thực với hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam do trang thân nhân của hộ chiếu không chứa thông tin về nơi sinh.

Tại cuộc gặp, đại diện Cục Lãnh sự và Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã nêu quan điểm và phương hướng xử lý của Việt Nam về vấn đề này. Đồng thời, các cơ quan trên cho biết, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã thống nhất trước mắt sẽ ghi bị chú nơi sinh vào hộ chiếu mới khi công dân có đề nghị.

Bộ Ngoại giao và Bộ Công an Việt Nam đề nghị các nước phối hợp với Việt Nam trong việc tháo gỡ các khó khăn, nhằm sớm cấp thị thực cho hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam.

Chúng tôi cũng hoan nghênh đại diện của các ĐSQ Đức, Czech và Tây Ban Nha vì đã khẳng định sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam tháo gỡ các vướng mắc trong việc cấp thị thực cho hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam, với điều kiện công dân phải cung cấp được thông tin xác minh nơi sinh nhằm hoàn thiện hồ sơ xin cấp thị thực vào các nước trên.

Trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục theo sát vấn đề này, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các cơ quan chức năng sở tại trong việc giải quyết vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển quốc tế của công dân Việt Nam".

Cùng ngày, ĐSQ Phần Lan tại Việt Nam thông báo dừng cấp visa cho hộ chiếu phổ thông Việt Nam mẫu mới màu xanh tím than, do không có thông tin nơi sinh.

Trước đó, các quốc gia châu Âu thuộc khối Schengen gồm Đức, Czech và Tây Ban Nha lần lượt thông báo chưa chấp nhận cấp thị thực cho hộ chiếu Việt Nam mẫu mới với lý do tương tự.

Ngày 10/8, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, cơ quan chức năng các bên đã làm việc và xác định hộ chiếu thiếu nơi sinh sẽ gây khó khăn cho công tác quản lý của các nước sở tại.

Bộ Công an thống nhất với Bộ Ngoại giao về việc trước mắt sẽ ghi bị chú "nơi sinh" vào hộ chiếu mẫu mới khi công dân có đề nghị. Về lâu dài, Bộ Công an sẽ sửa đổi mẫu hộ chiếu, trong đó bổ sung mục "nơi sinh" trang nhân thân.

Giải thích việc không đưa thông tin nơi sinh vào hộ chiếu mẫu mới, ông Tô Lâm cho biết, theo quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), thông tin buộc phải có trên hộ chiếu bao gồm: Loại hộ chiếu, họ và tên, số hộ chiếu, quốc tịch, ngày tháng năm sinh, giới tính và ngày hết hạn hộ chiếu.

Thông tin nơi sinh tùy thuộc vào từng quốc gia, không bắt buộc. Theo quy định tại khoản 3 điều 6 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, thông tin trên hộ chiếu không có nội dung nơi sinh.

Thu Lê

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang