18/01/2023 09:01:00 AM
Văn hóa Việt tỏa sáng trong ngày hội tôn vinh tại thủ đô Paris

Những tà áo dài truyền thống Việt Nam, những màn múa Việt Võ Đạo mạnh mẽ hấp dẫn, hương vị đậm đà của các món ăn thuần Việt đã được giới thiệu trong chương trình chào Xuân Quý Mão của APCV tại Pháp.

 Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng phát biểu.  Ảnh: Nguyễn Thu Hà/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, một chương trình giới thiệu văn hóa nghệ thuật đặc sắc đã được Hội tôn vinh văn hóa Việt (APCV) tổ chức ngày 14/1 tại thủ đô Paris.

Đây là một trong những sự kiện đầu tiên chào mừng Tết cổ truyền của Việt Nam tại Pháp.

Những tà áo dài truyền thống Việt Nam mềm mại quyến rũ, những màn múa Việt Võ Đạo mạnh mẽ hấp dẫn, hương vị đậm đà của các món ăn thuần Việt, đồ lưu niệm và cả các đặc sản mang hồn dân tộc… đã tạo nên một bữa tiệc đa sắc màu, nhiều cảm xúc, dành tặng đông đảo khách mời tham dự là các gia đình Việt kiều và bạn bè Pháp.

Với chủ đề "Xuân kết nối, Tết tự hào," sự kiện do APCV tổ chức nhằm chào đón Xuân Quý Mão, đồng thời chào mừng 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp. Đây cũng là dịp để hội APCV kỷ niệm 4 năm thành lập.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Diane Nguyễn Đức, Chủ tịch Hội nhấn mạnh khát vọng của APCV là làm cầu nối văn hoá Pháp-Việt, kết nối con người, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Việt Nam đến với người Pháp cũng như người Việt sinh ra và lớn lên tại Pháp.

Đó cũng là lý do mà chương trình đón Tết của APCV mang tới khách mời những tà áo dài Việt được tô điểm bởi các di sản văn hoá nổi bật của nước Pháp như tháp Eiffel, cung điện Louvre, lâu đài Chambord hay đặc sản nổi tiếng như bánh Macaron, hoa oải hương lãng mạn xứ Provence...

Bà nhấn mạnh: "Chúng tôi muốn người Pháp cũng yêu mến tà áo dài và vẻ đẹp người Việt. Và đồng thời muốn làm cho các bạn trẻ gốc Việt yêu mến những giá trị văn hoá Pháp, một loại văn hoá tuyệt vời bậc nhất của nhân loại".

Về phần mình, ông Éric Pliez, Thị trưởng quận 20, bày tỏ sự vui mừng được tham dự sự kiện đón chào Tết Nguyên đán của người Việt Nam, được chứng kiến sự phát triển của APCV, một thành viên trong tổng số 3.000 hiệp hội đang hoạt động tại quận.

Ông cho biết thủ đô Paris có đến 110 quốc tịch chung sống và một phần lớn trong đó đã chọn quận 20 là nơi dừng chân, trong đó có cộng đồng người Việt, tạo nên sự phong phú và đa dạng của khu vực dân cư.

Ông nhấn mạnh : "Tôi hiểu rằng Tết Nguyên đán là một truyền thống của Việt Nam đã tồn tại qua nhiều thế kỷ, và là thời điểm quan trọng nhất trong năm. Đó là khoảnh khắc đặc biệt để kỷ niệm sự đoàn viên của gia đình và bạn bè, sự gắn kết giữa các thế hệ khác nhau và cuối cùng là sự mong đợi và hy vọng về một năm mới tốt đẹp hơn năm trước".

Đến với sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đánh giá cao sáng kiến tổ chức của APCV, đặc biệt trong bối cảnh năm 2023, Việt Nam và Pháp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược.

Đại sứ cho rằng những gì APCV đã làm trong 4 năm là rất đáng khích lệ và sự đóng góp của mỗi người, theo cách riêng của mình, sẽ góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị Việt-Pháp.

Đại sứ nhấn mạnh: "Tôi chúc mừng APCV về những nỗ lực và sự can đảm của bạn trong việc quảng bá và bảo tồn nền văn hóa Việt Nam của chúng ta tại Pháp. Nhờ những hành động của bạn, chúng ta có thể duy trì truyền thống và văn hóa dân tộc, đồng thời làm cho chúng trở nên dễ tiếp cận và quen thuộc hơn với những người bạn Pháp".

Tự hào về những đóng góp của APCV, Đại sứ Đinh Toàn Thắng mong muốn tiếp tục phát huy truyền thống này trong thời gian tới để "khắc ghi vào tâm trí các thế hệ mai sau tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân hai nước".

Đến với bữa tiệc đầu Xuân, các chị Valencia Vacca và Casandra Thelier chọn cho mình bộ áo dài truyền thống của Việt Nam. Các chị cho biết thông qua một người bạn ở APCV nên biết và yêu quý văn hóa Việt Nam, đặc biệt là áo dài.

Với ông Guerrier Amar, bộ quần áo Việt Võ Đạo lại là trang phục ông yêu thích hơn cả và đã mặc nó trong suốt 40 năm qua. Trong khi đó, hai bạn nhỏ Melissa Hallan và Annaelle Gins lại đặc biệt thích các món ăn châu Á, trong đó có nem Việt Nam.

Còn anh Vincent Galland, người đã gắn bó với APCV từ 3 năm nay cho biết, đến với hội bởi có nhiều bạn Việt Nam tham gia. Anh chia sẻ: "Mặc dù tôi không nói được tiếng Việt, nhưng khi tham gia APCV, tôi có nhiều cơ hội để khám phá Việt Nam, từ văn hóa đến trang phục, cũng như những sự khác biệt của hai nền văn hóa Việt Nam và Pháp. Giống như một làn gió mới đến với đời sống bận rộn của Paris, APCV góp phần tăng cường sự gần gũi về văn hóa giữa hai dân tộc."

Tuy chỉ mới thành lập hồi tháng 1/2019, APCV đã quy tụ được nhiều thành viên người Việt trên khắp thế giới và người Pháp gốc Việt đang sinh sống tại Paris, có tâm huyết, cống hiến với mục đích gìn giữ và lan tỏa văn hóa truyền thống Việt Nam.

APCV hiện có trên 200 thành viên là người Việt và người nước ngoài, có mặt ở 5 quốc gia gồm Pháp, Mỹ, Thụy Điển, Nhật Bản và Việt Nam, với 3 chi nhánh (San Francisco tại Mỹ, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh) cùng trụ sở chính tại Paris.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, bà Diane Nguyễn Đức cho biết tôn chỉ và mục đích của APCV chỉ gói gọn trong 3 từ khóa: Lan tỏa, Kết nối và Giữ gìn (Lan tỏa văn hóa Việt đến bạn bè Pháp và quốc tế; Giữ gìn văn hóa Việt cho các bạn trẻ sinh ra ở nước ngoài; Kết nối để tạo ra mối quan hệ tốt đẹp giữa nhiều người với nhau).

Trên tinh thần này, APCV đã thành lập 6 câu lạc bộ chuyên về áo dài, ẩm thực, du lịch, học thuật, nghệ thuật và sức khỏe nhằm thu hút nhiều nhất các thế hệ Việt kiều trẻ và bạn bè Pháp đến với văn hóa Việt.

Cũng theo bà Diane, là một tổ chức phi lợi nhuận nên việc tìm kiếm nguồn kinh phí để duy trì hoạt động là không hề dễ dàng. Hơn nữa, các thành viên của APCV đa số là trẻ và sinh viên, còn bận đi học đi làm, nên quỹ thời gian dành cho các hoạt động của hội cũng có phần hạn chế.

Tuy nhiên, nhờ sự đồng lòng và tình yêu với văn hóa Việt, các thành viên đã cùng nhau vượt qua khó khăn để cùng thực hiện chương trình sự kiện như Tết APCV 2023.

Trong thời gian tới APCV, sẽ vận động các chính khách và tổ chức để tác động chính phủ Pháp công nhận một Ngày hội áo dài, ngày mà hàng nghìn người Việt Nam và cả bạn bè Pháp yêu thích trang phục truyền thống này có thể mặc áo dài xuống phố.

Bên cạnh đó, APCV cũng mong muốn tổ chức cuộc thi ẩm thực để lan tỏa nét văn hóa này của Việt Nam tới bạn bè quốc tế./.

Nguyễn Thu Hà / TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang