11/02/2019 09:00:00 AM
Truyền thông Triều Tiên kêu gọi Mỹ có hành động thực tế tương ứng

Các cơ quan truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 11/2 đã kêu gọi Mỹ có "hành động thực tế tương ứng" đáp lại các bước đi phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng, sau khi hai nước kết thúc vòng đàm phán đầu tiên chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai giữa lãnh đạo 2 nước này.

 Lãnh đạo Mỹ, Triều Tiên tại hội nghị thượng đỉnh ở Singapore. Nguồn: Reuters

Triều Tiên từ lâu tuyên bố đã thực hiện các cam kết của mình theo thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh lịch sử đầu tiên hồi tháng 6 năm ngoái giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump, như xóa bỏ cơ sở thử hạt nhân và cho rằng đến lượt Mỹ phải làm một việc gì đó đáp lại, chẳng hạn như nới lỏng các lệnh trừng phạt.

Tuy nhiên, Washington đã khẳng định rằng Triều Tiên phải làm nhiều hơn trước khi Mỹ có thể nới lỏng các lệnh trừng phạt.

Dung hòa những bất đồng này được cho là chủ đề chính trong các cuộc đàm phán tuần trước giữa Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun và người đồng cấp Triều Tiên Kim Hyok-chol tại Bình Nhưỡng để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim thứ hai được tổ chức vào ngày 27-28/2 tới tại Hà Nội.

Meari, một trong những cơ quan tuyên truyền của Triều Tiên, cho rằng: "Nếu Mỹ đáp trả những nỗ lực chủ động và đi đầu của Triều Tiên bằng hành động thực tế tương ứng theo nguyên tắc công nhận và tôn trọng đối tác của mình, thì quan hệ giữa hai nước có thể tiến tới đích với tốc độ nhanh".

Trong khi đó, Đài phát thanh Bình Nhưỡng cũng nhận định rằng quan hệ giữa hai nước có thể phát triển với tốc độ nhanh nếu Mỹ có "các bước đi đáng tin cậy và đáp lại bằng hành động thực tế tương ứng"./.

Theo VIETNAM+ 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang