30/05/2018 10:09:00 AM
Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam

Đảng, Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước.

Đồng chí Trần Hy (người bên phải) tiếp đồng chí Nguyễn Xuân Thắng. Ảnh: TTXVN 

Đó là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương Trung Quốc Trần Hy tại buổi tiếp Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đang có chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc.

Tiếp đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh ngày 29/5, đồng chí Trần Hy hoan nghênh chuyến thăm Trung Quốc và dự Hội thảo “Chủ nghĩa xã hội thế kỷ 21 và tương lai chủ nghĩa xã hội thế giới” của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Trần Hy chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giành được trong thời gian qua; bày tỏ tin tưởng nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII đề ra, giành nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương trong thời gian qua, đồng chí Trần Hy nhấn mạnh Đảng, Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước; mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi cấp cao, củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, đẩy mạnh giao lưu nhân văn, thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển ổn định, lành mạnh trong thời gian tới.

Về phần mình, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng chúc mừng Đại hội lần thứ XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc thành công tốt đẹp; bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với Tổng Bí thư Tập Cận Bình làm hạt nhân, nhân dân Trung Quốc nhất định sẽ thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XIX đề ra.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua; khẳng định, Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và chân thành mong muốn phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc; đề nghị hai bên tiếp tục tập trung thực hiện tốt nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và các thỏa thuận, văn kiện đã ký kết, duy trì và tăng cường tiếp xúc cấp cao, nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất trên các lĩnh vực.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, ngày 28/5, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu, đã đến thăm, làm việc tại thành phố Thâm Quyến thuộc tỉnh Quảng Đông.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã gặp với đồng chí Lý Hy, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Đông; gặp đồng chí Tống Đào, Trưởng Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng đại diện 62 Đảng Cộng sản, công nhân và cánh tả của các nước tham dự Hội nghị giới thiệu các thành tựu phát triển của tỉnh Quảng Đông và dự Hội thảo “Chủ nghĩa Marx trong thế kỷ 21 và tương lai chủ nghĩa xã hội thế giới” tổ chức nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh Karl Marx.

Phát biểu tại các sự kiện trên, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao những thành tựu phát triển mà Trung Quốc đạt được qua 40 năm cải cách, mở cửa; bày tỏ khâm phục trước sự phát triển nhanh chóng của tỉnh Quảng Đông và Thâm Quyến - những địa phương đi đầu và là hình ảnh thu nhỏ của quá trình cải cách, mở cửa của Trung Quốc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng hết sức sáng tạo, đồng thời bổ sung nhiều luận điểm mới cho chủ nghĩa Marx phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Vững vàng trên nền tảng chủ nghĩa Marx-Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đang lãnh đạo xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội của Việt Nam và do người Việt Nam thực hiện, với khát vọng đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại, thịnh vượng vào giữa thế kỷ XXI.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ thực tiễn phát triển của các mô hình chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc, Việt Nam và một số quốc gia khác đang trên con đường đổi mới, cải cách, là minh chứng không thể bác bỏ về giá trị thực tiễn của học thuyết Marx và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ XXI với những giá trị cốt lõi, phổ quát của nhân loại: Vì con người, con người là trung tâm, do con người và giải phóng con người./.

(theo TTXVN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang