08/09/2020 09:56:00 AM
Trung Quốc đánh giá cao hợp tác của ASEAN trong phòng chống COVID-19

Đại sứ Đặng Tích Quân cho rằng Trung Quốc và ASEAN là một trong những động lực chính của hợp tác Đông Á và điều này được thể hiện rõ qua cuộc chiến chung chống lại đại dịch trong những tháng gần đây.

Theo phóng viên tại Jakarta, Đại sứ Trung Quốc tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Đặng Tích Quân đã đánh giá cao sự hợp tác của ASEAN trong cuộc chiến chống COVID-19, cũng như thúc đẩy phục hồi kinh tế hậu đại dịch.

Trong bài viết nhan đề “Hợp tác nâng tầm quan hệ Trung Quốc-ASEAN” được đăng tải trước thềm Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 (AMM53) và các Hội nghị liên quan, Đại sứ Đặng Tích Quân cho rằng Trung Quốc và ASEAN là một trong những động lực chính của hợp tác Đông Á và điều này được thể hiện rõ qua cuộc chiến chung chống lại đại dịch trong những tháng gần đây.

Cụ thể, các nhà lãnh đạo Trung Quốc và ASEAN thường xuyên họp nhằm phối hợp chống dịch.

Trong khi đó, Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN+3 (ASEAN với ba nước đối tác đối thoại gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc-ASEAN về ứng phó với COVID-19 đã được tổ chức vào những thời điểm quan trọng, thúc đẩy niềm tin và định hướng đúng đắn cho hợp tác chống đại dịch trong khu vực.

Nhằm phối hợp chống dịch COVID-19 và ổn định kinh tế-xã hội, Trung Quốc và ASEAN còn tiến hành trao đổi thường xuyên ở nhiều cấp độ về y tế, kinh tế, thương mại, giao thông vận tải, thông tin, quản lý thiên tai...

Tất cả những nỗ lực này đều hướng tới việc xây dựng một mặt trận hợp tác toàn diện chống lại đại dịch.

Nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế-xã hội cả trong thời kỳ đại dịch và hậu đại dịch, Trung Quốc và các nước ASEAN, trong đó có Singapore, Lào, Myanmar và Indonesia, đã lần lượt thiết lập các “làn nhanh” và “làn xanh” cho việc di chuyển nhân sự và trao đổi hàng hóa; nối lại các chuyến bay quốc tế trực tiếp với Việt Nam và một số nước ASEAN khác.

Ngoài ra, Trung Quốc cùng các nước ASEAN tích cực tìm hiểu về việc thiết lập các mạng lưới “làn nhanh” và “làn xanh” giữa Trung Quốc với ASEAN và ở Đông Á nói chung.

Hai bên cũng đang cùng nhau xây dựng mạng lưới an toàn tài chính khu vực nhằm ổn định chuỗi cung ứng và công nghiệp cũng như lĩnh vực tài chính./.

Hữu Chiến / TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang