22/04/2021 07:00:00 AM
Trao thư, điện, quà của Đảng Cộng sản Việt Nam chúc mừng Đảng CS Cuba

Đại sứ Lê Thanh Tùng đã trao tượng trưng món quà gồm một số phương tiện, máy móc phục vụ hạ tầng thông tin, gửi lời chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Cuba.

Đại sứ Lê Thanh Tùng trao tượng trưng quà của Đảng Cộng sản Việtk Nam tặng Đảng Cộng sản Cuba cho Phó Trưởng ban Quan hệ Quốc tế Đảng Cộng sản Cuba Juan Carlos Marsán Aguilera.  Ảnh: Vũ Lê Hà/TTXVN

Theo phóng viên  tại La Habana, ngày 20/4, tại trụ sở Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Thanh Tùng đã trao thư, điện và quà của Đảng Cộng sản Việt Nam chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Cuba, vừa bế mạc một ngày trước đó.

Trong bức thư gửi Đại tướng Raúl Castro Ruz, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba khóa VI và VII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ tới sự nghiệp cách mạng kéo dài suốt 7 thập kỷ của Đại tướng, đồng thời gửi lời tri ân tới tình cảm gắn bó, thân thiết của ông trong suốt hơn 60 năm qua với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Điện mừng của Tổng Bí thư gửi tân Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Miguel Díaz-Canel bày tỏ tin tưởng nhân dân Cuba anh em, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện thành công các mục tiêu, đường lối mà Đại hội lần thứ VIII của Đảng Cộng sản Cuba đã đề ra.

Thừa ủy quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại sứ Lê Thanh Tùng đã trao tượng trưng món quà gồm một số phương tiện, máy móc phục vụ hạ tầng thông tin, gửi lời chúc mừng thành công của Đại hội và khẳng định việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi điện mừng sớm tới lãnh đạo Đảng của nước bạn là biểu hiện sinh động cho mối quan hệ đoàn kết anh em và mong muốn chung tăng cường quan hệ đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Trân trọng những thông điệp chân thành và món quà quý báu từ Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Trưởng ban Quan hệ Quốc tế của Đảng Cộng sản Cuba, Juan Carlos Marsán Aguilera, đánh giá cao việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong số các nhà lãnh đạo đầu tiên trên thế giới gửi thư và điện mừng thành công của Đại hội VIII, và tái khẳng định quyết tâm mối quan hệ hợp tác thủy chung, đặc biệt giữa 2 nước.

Hai bên cũng đã thảo luận về một số hoạt động hợp tác cụ thể giữa hai Đảng và hai Nhà nước trong thời gian tới./.

Lê Hà-Lê Hiền / TTXVN/ Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang