10/09/2019 02:47:00 PM
Trao tặng 9 phiên bản kỷ niệm Đồng tiền vàng bản vị 20

Đồng tiền vàng bản vị 20 "Việt" phát hành năm 1948 với số lượng hạn chế, được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm quà tặng cho các Bộ trưởng trong Chính phủ, khẳng định nền độc lập tài chính của Việt Nam.

Ngày 9/9, tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Tem tổ chức lễ trao tặng 9 Đồng tiền vàng bản vị đầu tiên trong số 50 đồng phiên bản kỷ niệm Đồng tiền vàng bản vị, được phát hành nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây là 9 cá nhân đầu tiên đăng ký thành công quyền sở hữu phiên bản giới hạn Đồng tiền vàng bản vị.

Đồng tiền vàng bản vị 20 "Việt" phát hành năm 1948 có giá trị quan trọng, sản xuất với số lượng hạn chế, được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm quà tặng cho các Bộ trưởng trong Chính phủ, khẳng định với thế giới về nền độc lập tài chính của Việt Nam, đồng thời là sự tin tưởng vào sự bền vững thịnh vượng của Dân tộc Việt Nam. Đồng tiền còn được gọi là "Đồng tiền vàng Bộ trưởng".

Hiện, mới chỉ tìm thấy 3 đồng 20 "Việt" trong cả nước; đó là của cố Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vũ Đình Hòe đang lưu giữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh; của bà Nguyễn Thị Thập đang trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh và của cố Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Anh đang lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.

Phiên bản kỷ niệm Đồng tiền vàng bản vị được phát hành với số lượng 50 đồng phỏng theo nguyên mẫu của đồng tiền vàng bản vị 20 "Việt" phát hành năm 1948 do Gia đình cố Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Vũ Đình Hoè trao tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh với mong muốn lan tỏa ý nghĩa về sự độc lập tài chính và giá trị của đồng tiền do đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng cho Bộ trưởng.

Các đồng tiền 20 Việt phiên bản 2019 đều được chế tác từ nguyên liệu vàng nguyên chất 99,99 (24K) với trọng lượng 8.325 gram/0.2936 oz (2.2 chỉ) Đường kính: 25 (mm) giống như đồng tiền vàng 20 "Việt" năm 1948. Cùng với đó, các mẫu tem được trao tặng là Specimen với khuôn khổ 43x32mm.

Trước đó, lễ ra mắt phiên bản kỷ niệm Đồng tiền vàng bản vị đã được tổ chức ngày 27/8/2019./.

(Theo TTXVN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang