25/05/2018 03:05:00 PM
Tổng thống Nga Putin gặp Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn đã có cuộc gặp ngày 25/5 tại thành phố St.Petersburg, theo đó hai bên nhất trí tăng cường quan hệ song phương vì lợi ích của cả hai nước cũng như của toàn thế giới.

 Tổng thống Nga Vladimir Putin và Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn. Nguồn: Xinhua

Tại cuộc gặp, ông Vương Kỳ Sơn đánh giá cao mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nga, đồng thời cho rằng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Nga đóng vai trò quan trọng không chỉ với hai nước mà còn cả thế giới.

Theo ông, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mong muốn gặp lại Tổng thống Putin để cùng vạch ra lộ trình tương lai cho quan hệ song phương cũng như của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại hội nghị dự kiến diễn ra vào tháng Sáu tới tại Trung Quốc.

Ông Vương Kỳ Sơn nhấn mạnh hai nước đã thiết lập mô hình quan hệ nước lớn và muốn đóng góp quan trọng cho việc duy trì sự ổn định chiến lược toàn cầu, xây dựng mô hình mới trong quan hệ quốc tế và một cộng đồng hướng tới tương lai chung cho nhân loại.

Về phần mình, Tổng thống Putin bày tỏ mong muốn thực hiện chuyến thăm Trung Quốc cũng như gặp lại Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo ông Putin, quan hệ Nga-Trung Quốc hiện duy trì ở mức cao với sự tin cậy chính trị được tăng cường, hợp tác song phương thiết thực, quan hệ kinh tế và thương mại cải thiện rõ rệt, hợp tác chặt chẽ trên nhiều dự án, trao đổi và hợp tác trong lĩnh vực giao lưu nhân dân được đẩy mạnh.

Bên cạnh đó, hai nước cũng duy trì đối thoại và phối hợp chặt chẽ, cũng như hỗ trợ lẫn nhau trên nhiều vấn đề khu vực và toàn cầu. Ông Putin nhấn mạnh phía Nga sẵn sàng cùng với Trung Quốc thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và hỗ trợ các vấn đề quốc tế, đồng thời tiếp tục nâng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện lên tầm cao mới.

Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn đang ở thăm Nga để tham dự Diễn đàn Kinh tế quốc tế St.Petersburg lần thứ 22. Đây là chuyến công du nước ngoài lần đầu tiên của ông Vương Kỳ Sơn trên cương vị Phó Chủ tịch Trung Quốc. Sau khi thăm Nga, ông Vương Kỳ Sơn sẽ thăm Belarus./.

(Theo TTXVN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang