01/09/2021 09:21:00 AM
Tổng thống Mỹ nhận trách nhiệm về chiến dịch sơ tán khỏi Afghanistan

Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định chiến dịch sơ tán khỏi Afghanistan là một thành công khác thường và lựa chọn khác duy nhất chính là việc phải tiếp tục giao chiến.

Người dân xếp hàng lên máy bay quân sự của Mỹ ở sân bay quốc tế Kabul (Afghanistan), để rời khỏi quốc gia Tây Nam Á. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 31/8 đã nhận trách nhiệm về chiến dịch sơ tán của nước này khỏi Afghanistan, khẳng định đây là lựa chọn sẵn có tốt nhất sau khi một chính trị gia hàng đầu của đảng Cộng hòa đã mô tả động thái này như một vết thương tự gây ra khiến nước Mỹ bớt an toàn hơn.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trong phát biểu đầu tiên kể từ khi kết thúc chiến dịch sơ tán, Tổng thống Biden cho biết 90% công dân Mỹ muốn rời Afghanistan đã được đưa khỏi quốc gia Tây Nam Á, và Washington có thể đảm bảo 100 đến 200 công dân Mỹ khác cũng có thể rời Afghanistan nếu muốn.

Bên cạnh đó, ông cũng khẳng định nước Mỹ còn xa mới kết thúc với Afghanistan, đặc biệt khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang hiện diện tại đây.

Cũng liên quan đến chiến dịch sơ tán hơn 123.000 người khỏi Kabul bằng đường không của Mỹ và các đồng minh trong 2 tuần qua, Tổng thống Biden khẳng định chiến dịch sơ tán này là một thành công khác thường và lựa chọn khác duy nhất chính là việc phải tiếp tục giao chiến.

Ông cũng một lần nữa chỉ trích chính quyền bị lật đổ ở Afghanistan đã không thể kháng cự đợt tấn công chớp nhoáng của Taliban, buộc Mỹ và các đồng minh NATO rơi vào tình huống khó xử và vội vã, cũng như nêu bật vai trò của người tiền nhiệm.

Theo Tổng thống Biden, thỏa thuận đạt được dưới thời ông Donald Trump đã cho phép "5.000 tù nhân được phóng thích hồi năm ngoái, trong đó có nhiều chỉ huy quân sự cấp cao của Taliban".

Tổng thống Biden cho biết, ở thời điểm ông lên nắm quyền, Taliban đã có vị thế quân sự mạnh nhất kể từ năm 2001, kiểm soát hoặc đang giao tranh ở gần một nửa đất nước.

Nhiều nghị sỹ đã kêu gọi Tổng thống Mỹ kéo dài thời hạn chót 31/8 để có thêm nhiều người Mỹ và Afghanistan được sơ tán, tuy nhiên ông Biden khẳng định đây "không phải thời hạn chót bất kỳ", mà "là nhằm cứu người".

Hiện Taliban đang kiểm soát nhiều lãnh thổ ở Afghanistan hơn cả thời điểm bị Mỹ lật đổ hồi năm 2001, trong cuộc chiến kéo dài nhất trong lịch sử nước Mỹ, với gần 2.500 binh sĩ Mỹ và ước tính 240.000 người dân thiệt mạng, và tiêu tốn khoảng 2.000 tỷ USD./.

Đại Thắng (TTXVN/Vietnam+)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang