14/12/2018 02:42:00 PM
Tổng kết Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn năm 2018

Sáng nay 14/12, tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam (VNASMA) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và ra mắt bộ truyện tranh giáo dục nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn sau chiến tranh. Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Chủ tịch Hội chủ trì Hội nghị.


 Trung tướng Nguyễn Đức Soát phát biểu Khai mạc Hội nghị.

Trong báo cáo Tổng kết, Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, Phó chủ tịch thường trực của Hội nhấn mạnh, năm qua, VNASMA đã triển khai nhiều hoạt động chất lượng, hiệu quả và thiết thực. Hội kịp thời chỉ đạo, giúp đỡ hiệu quả các hoạt động đối với Hội TP Đà Nẵng và Chi hội các tỉnh, thành phố và trực tiếp tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo và giúp đỡ việc thành lập các Hội và Chi hội ở các tỉnh thành trong cả nước.

Tại buổi Lễ ra mắt hoạt động của Chi Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh Đăk Lăk (tháng 5/2018), VNASMA đã trực tiếp thực hiện công tác hỗ trợ sinh kế đợt 1 năm 2018 cho 20 nạn nhân bom mìn có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Krông Ana, Ea Kar, Cư Mga, Krông bông, Lăck và Thị xã Buôn Hồ của tỉnh. Hội cũng tổ chức tuyên truyền về phòng chống bom mìn cho hơn 200 đại biểu là cán bộ, nhân dân, thanh niên và học sinh trên địa bản TP Buôn Ma Thuột, được dư luận địa phương tin tưởng và đánh giá cao.

Trung ương Hội luôn chủ động phối hợp chặt chẽ, tham gia với Quỹ Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn và các cơ quan chính quyền địa phương tổ chức thành công các hoạt động tuyên truyền, tặng gần 300 suất quà gồm cặp sách và vở viết cho học sinh Trường dân tộc nội trú huyện Khánh Sơn, Khánh Hoà và trực tiếp hỗ trợ 60 nạn nhân tại một số địa phương như TP Cần Thơ, tỉnh Kon Tum, TP Cam Ranh và huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hoà.

Năm 2018, VNASMA làm tốt công tác vận động các nhà tài trợ để tạo nguồn kinh phí và phối hợp chặt chẽ với các địa phương tiến hành trực tiếp công tác hỗ trợ sinh kế và tặng quà cho nạn nhân tại một số địa phương như: huyện Hoàng Su Phì, Sín Mần, Hà Giang, mỗi huyện 50 suất quà cho 50 nạn nhân; tặng hơn 1400 bộ quần áo, 4 chiếc tivi cho các nạn nhân tại Tuyên Quang; tặng 100 xuất quà tết cho nạn nhân tỉnh Quảng Nam. Tháng 9/2018, VNASMA tổ chức trao 20 con bò cho 20 nạn nhân huyện Vị Xuyên, Hà Giang, 35 nạn nhân được tặng xe lăn. Ngoài ra, Hội đã hỗ trợ tặng quà thêm cho các nạn nhân trị giá 100 triệu đồng. Tháng 1/2018, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức hỗ trợ sinh kế cho 40 nạn nhân bom mìn.

Nhìn chung, công tác hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân luôn được bảo đảm tính kịp thời, hiệu quả, đúng nhu cầu, đúng đối tượng, góp phần giúp đỡ cho các nạn nhân vượt qua khó khăn, tái hoà nhập cộng đồng, tiếp tục tạo được ấn tượng tốt đẹp, nâng cao hình ảnh, vị thế về hoạt động nhân đạo của Hội.

Trung tướng Phạm Ngọc Khóa cho biết, năm 2019, VNASMA tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cá nhân, tổ chức trong nước tham gia hoạt động Hội và tổ chức phát triển thêm Hội và Chi hội mới tại các địa phương. Hội cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động các nguồn tài trợ cho hoạt động của Hội, tài trợ cho nạn nhân tai nạn bom mìn. Làm tốt công tác vận động và phối hợp tổ chức các đợt trao hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bom mìn tại các địa phương...

VNASMA sẽ tổ chức trao tặng thiếu nhi, học sinh các vùng trọng điểm ô nhiễm bom mìn bộ truyện tranh chủ đề “Giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn sau chiến tranh”.

Ngay sau Hội nghị là Lễ ra mắt bộ truyện tranh trên. Bộ sách gồm 3 bộ truyện nhỏ với 11 đầu sách đã được phát hành.

Thuận Phương

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang