17/10/2016 03:12:00 PM
Tổng bí thư: Chống tham nhũng khó vì ta tự đánh ta

Chống ngoại xâm đã khó, chống nội xâm còn khó hơn vì là ta đánh vào ta - Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Tổng bí thư: Chống tham nhũng phải kiên trì, làm đi làm lại như đánh răng rửa mặt hàng ngày 

Rút dây sợ động cả gỗ quý

Vấn đề chống tham nhũng lại được cử tri nêu tại cuộc tiếp xúc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng nay, trước kỳ họp Quốc hội.

Cử tri Trần Công Dân (phường Thành Công, Ba Đình) nhận định: "Xử tham nhũng kinh tế đã khó, nhưng 'ghé' sang tham nhũng quyền lực còn khó gấp nhiều lần, rút dây thì sợ động rừng, thậm chí cả cây gỗ quý".

Nhưng phải tiếp tục, vì đây là ý dân, cử tri nhấn mạnh.

Cử tri Võ Giang Đông (phường Nguyễn Trung Trực) cũng nói, chống tham nhũng chưa đạt hiệu quả như yêu cầu.

"Nếu Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất, có một ban hoặc Ủy ban chống tham nhũng, để thẩm định, kiểm tra, chất vấn, thì sẽ có hiệu quả. Nếu không thêm Ủy ban nữa thì giao Ủy ban Pháp luật, có Chủ tịch Quốc hội hoặc một Phó Chủ tịch kiêm thì tốt", cử tri góp ý.

Cử tri quan tâm đến việc chống lãng phí một cách gương mẫu: "Kỳ họp Quốc hội họp trên dưới một tháng, trong khi nhiều nước tiến bộ hơn ta họp ngắn hơn, liên quan tiền bạc nhà nước nhân dân, vì đại biểu quốc hội họp đều có bồi dưỡng, đi lại, chỉ đạo công việc", theo cử tri nên xem xét rút ngắn kỳ họp. Chương trình nghị sự cần khoa học, tinh gọn.

Cử tri Hà Nội cũng nêu những lo lắng về môi trường, nông thôn mới, an toàn giao thông, các luật...

Thà nói ít làm nhiều

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ với cử tri vấn đề chống tham nhũng: "Đây là vấn đề lớn, đặt ra từ lâu, nay lại tiếp tục lưu ý, nói phải đi đôi với làm".

"Chúng tôi tha thiết muốn làm hiệu quả, vì nói mà không làm là mất uy tín, không của cá nhân ai mà của Đảng, Nhà nước. Nhưng thực tế vô vùng khó khăn. Chống ngoại xâm đã khó, chống nội xâm còn khó hơn vì là ta đánh vào ta. Ai dám nhận kỷ luật, chỉ kiểm điểm nghiêm túc rồi thôi", Tổng bí thư nói.

"Thực tế cuộc sống là thế nên chống tham nhũng chưa được như mong muốn. Ta phải kiên quyết, kiên trì, làm đi làm lại như đánh răng rửa mặt hàng ngày, bình tĩnh và thông cảm với cái chung".

Tổng bí thư cũng nói với cử tri: "Mỗi người tự xem mình có suy thoái không, có thích khen sợ chê không, có tham ô, có ham chức quyền không?"

Cám ơn cử tri đã ghi nhận những quyết tâm, chuyển biến từ đầu năm, Tổng bí thư cũng chia sẻ: "Lần trước tiếp xúc cử tri tôi đã nói có nhiều việc đang làm nhưng chưa nói được, thà nói ít làm nhiều hơn là nói mà không làm".

Về vai trò của Quốc hội trong chống tham nhũng, Tổng bí thư cho biết trong thành phần Ban chỉ đạo TƯ có đủ lãnh đạo Quốc hội, Công an, Nội chính...

"Đảng phát lệnh là cả bộ máy phải chuyển động, những người đầu ngành phải chỉ đạo bộ máy của mình, thường xuyên có tổng kết, sơ kết. Chứ nhiều ban quá lại thành rối", Tổng bí thư nói.

Về câu chuyện môi trường, Tổng bí thư nhận định: "Trước đây nhiều địa phương nghèo sốt ruột nên ào ạt phê duyệt, 'chạy' dự án nước ngoài, mà toàn dự án lớn, hoành tráng, nhiều tiền... Nhưng cán bộ lại thiếu chuẩn bị, chưa tính toán đầy đủ vấn đề môi trường. Không chỉ Formosa đâu, còn các dự án giấy, chế biến thực phẩm..., đều ô nhiễm".

"Hồ Tây có Formosa đâu mà cá chết hàng loạt, phải xem liệu có sự phá hoại không", Tổng bí thư nêu ví dụ để cho thấy xả thải không chỉ xuống sông xuống biển mà ngay ở trung tâm thủ đô, phế thải cũng tràn lan không được kiểm soát.

(Theo vietnamnet.vn)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang