08/03/2023 04:36:00 PM
Tín ngưỡng thờ Mẫu đẹp kỳ ảo trên chất liệu tranh sơn mài

Loạt tranh sơn mài do họa sỹ Trần Tuấn Long thực hiện, lấy đề tài tín ngưỡng thờ Mẫu, chứa đựng thế giới quan và bản sắc rất riêng của người Việt, sẽ được trưng bày tại Thành phố Hải Dương từ 8/3.

Bộ tranh ''Vạn cổ anh linh'' (có nghĩa là muôn thuở linh thiêng) của họa sỹ Trần Tuấn Long.
Ảnh: Họa sỹ cung cấp)

Nhân dịp Kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam và Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay, họa sỹ Trần Tuấn Long (thành viên nhóm Sơn Ta) trưng bày loạt 20 tranh sơn mài khổ lớn, khai thác đề tài tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt.

Triển lãm có tên "Vân Du," được tổ chức tại Trung tâm Nghệ thuật Thành Đông Babeeni (phường Tân Bình, Hải Dương) từ 17h ngày 8/3.

20 bức tranh sơn mài bao gồm nhiều tác phẩm mới và một số tranh đã trưng bày ở triển lãm cá nhân đầu tiên của họa sỹ có tên "Giá thánh" (2017), diễn ra tại Hà Nội. Triển lãm này ra mắt nhân sự kiện năm 2016, khi tín ngưỡng thờ Mẫu của Việt Nam chính thức được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đây là một hình thức tôn vinh, thờ cúng người mẹ hóa thân ở các miền đất trời, sông nước, rừng núi. Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt còn hay được gọi là đạo Mẫu, đã hình thành từ thế kỷ 16.

Việc thực hành tín ngưỡng này đã trở thành một sinh hoạt văn hóa có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống và tâm thức của người dân ở nhiều địa phương trong cả nước, ở các vùng như Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trong đó Nam định được coi là trung tâm với gần 400 điểm thờ cúng Thánh Mẫu.

Thông qua việc kết hợp một cách nghệ thuật các yếu tố văn hóa dân gian (từ trang phục, âm nhạc đến hình thức hát chầu văn, múa, diễn xướng dân gian trong lên đồng và lễ hội), việc thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ được coi như một "bảo tàng sống," lưu giữ lịch sử và bản sắc của người Việt. Từ đây, người Việt thể hiện quan niệm của mình về văn hóa, lịch sử, vai trò của giới và bản sắc tộc người.

Một số tranh của họa sỹ Trần Tuấn Long xuất hiện tại triển lãm (ảnh do họa sỹ cung cấp):

 

 Bức ''Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn''

 Tranh ''Chầu Lục Cung Nương"

''Xa giá hồi cung''

 ''Miếu Vua bà Quảng Yên'' (thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh).

Minh Anh / Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang