26/08/2016 04:07:00 PM
Tiếp nhận hơn 1.150 tư liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Từ tháng 8/2015-9/2016, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã sưu tầm, tiếp nhận hơn 1.150 ảnh, tài liệu, phim tư liệu, tác phẩm nghệ thuật, ấn phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh từ các cá nhân, tập thể trong, ngoài nước.

 Tài liệu liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh do ông Hồ Vĩnh hiến tặng (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Ngoài ra, bảo tàng còn tiếp nhận một số sổ ghi chép các tặng phẩm lưu niệm liên quan đến Người và Văn phòng Phủ Chủ tịch.

Thông tin này được bà Nguyễn Thúy Đức, quyền Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh cho biết tại lễ tiếp nhận tài liệu, hiện vật diễn ra ngày 26/8, tại Hà Nội.

Bà Nguyễn Thúy Đức cho rằng những tài liệu, hiện vật gốc được trao tặng đều là những tặng vật quý, thể hiện tình cảm, tấm lòng của nhân dân với Bác Hồ cũng như tình cảm của Bác với nhân dân. Những tặng vật này cũng góp phần làm rõ nét hơn nhân cách, hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong thời gian qua, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã tiếp nhận thêm nhiều hiện vật quý, trong đó có 30 ảnh gốc gồm 5 ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp với Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị khi Người tiếp Đoàn đại biểu Chính phủ các nước Indonesia, Bulgaria sang thăm Việt Nam.

Những bức ảnh quý báu này do bà Dương Thị Sáu, diễn viên Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị trao tặng.

Ngoài ra còn có 7 ảnh liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh và nước Nga do Tổng cục V, Bộ Công an trao tặng; 8 ảnh Người thăm một số nước Đông Âu do ông Nguyễn Tiến Thông, nguyên Đại sứ Việt Nam tại các nước trên tặng...

Sưu tập tư liệu liên quan đến đời thường của Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm 973 bản gốc các hóa đơn, chứng từ, kê khai mua thực phẩm cung cấp cho bếp ăn Phủ Chủ tịch trong 7 tháng năm 1966 và 2 tháng năm 1967; 4 quyển sổ ghi chép tặng phẩm lưu niệm do các cá nhân, tổ chức trong, ngoài nước gửi tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Văn phòng Phủ Chủ tịch gửi tặng các nơi trong những năm 1954-1957...

Đặc biệt, trong số những tặng vật Bảo tàng Hồ Chí Minh tiếp nhận lần này còn có 1 đĩa ghi âm lời Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi nhân dân Italy ủng hộ Việt Nam năm 1966 do ông bà Catia Casti và Fabio Marangon thuộc Hội Hữu nghị Italy-Việt Nam sưu tầm và gửi tặng.

Bên cạnh đó còn có 123 đầu hiện vật, sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và nước Đức, trong đó có bản sao 50 ảnh; 92 trang tư liệu; 5 cuốn sách bằng tiếng Đức và Bulgaria do ông Trần Ngọc Quyên, nguyên Tham tán Công sứ Việt Nam tại Đức tặng.../.

(TTXVN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang