03/10/2016 03:24:00 PM
Thưởng thức Truyện Kiều qua lịch bloc siêu to

Toàn bộ tác phẩm Đoạn trường tân thanh (Truyện Kiều) của thi hào Nguyễn Du được chuyển tải lên 365 trang lịch có kích thước 25x35cm (siêu đại).

 Thúy Kiều đi chơi xuân gặp Kim Trọng Ảnh: A.H

Truyện Kiều được chọn đưa lên lịch là bản Kiều do học giả Đào Duy Anh phiên âm và chú giải. Mỗi trang lịch ngoài đoạn Kiều chính văn, còn có phần chú giải các từ khó, điển tích...

Toàn bộ giống như một tập Truyện Kiều có chú giải nghiêm túc và tranh minh họa độc đáo in trên giấy couché matt, với công nghệ nẹp và ốc đầu tròn giúp người dùng xé tờ lịch vẫn nguyên vẹn, không để lại giấy thừa.

Theo TS Quách Thu Nguyệt - người đảm trách phần phân đoạn 3.254 câu lục bát Truyện Kiều thành 365 đoạn tương ứng với 365 trang lịch, khi ngắt đoạn phải phối hợp chặt chẽ với họa sĩ để không trùng lặp những ý chính được vẽ minh họa ở mỗi đoạn.

Họa sĩ Hữu Hiếu dành hai năm vừa ngâm các câu Kiều vừa tìm các hình ảnh điển hình trong mỗi đoạn để phân tích và minh họa. “Truyện Kiều thể hiện trên lịch đòi hỏi tính trang trí cao, nên tôi rất chú trọng tranh minh họa sao cho đẹp và trang nhã” - họa sĩ Hữu Hiếu kể.

Ngoài ra, ông còn chọn cách thể hiện trang phục của các nhân vật Truyện Kiều ở bản lịch này “mang hồn Việt nhất, trong mỗi cảnh huống cuộc đời, trang phục các nhân vật cũng thay đổi cho phù hợp” - ông Hiếu chia sẻ.

TS Quách Thu Nguyệt cho biết trong đời sống dân gian Việt Nam từng có nhiều hình thức sử dụng và khai thác tác phẩm Truyện Kiều, nhưng đưa lên lịch bloc toàn bộ 3.254 câu với 365 hình minh họa thì trước nay chưa có.

Phía NXB Đại học Sư Phạm TP.HCM - đơn vị cấp phép ấn hành bản lịch trên - cũng cho biết với việc in toàn văn Truyện Kiều lên lịch bloc như vậy có thể xem đây là quyển Kiều có nhiều tranh minh họa nhất từ trước đến nay (365 tranh), và phát hành với số lượng cao: 20.000 đến 40.000 bản.

Bạn đọc có thể chiêm ngưỡng công trình “đưa Truyện Kiều lên lịch” này của nhà sản xuất lịch xuân - Công ty An Hảo - tại triển lãm đang diễn ra ở đường sách TP.HCM.

(Theo Tuổi Trẻ)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang