20/08/2019 09:55:00 AM
Thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Cuba

Đánh giá cao quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Cuba, ông Trần Thanh Mẫn cho rằng, việc duy trì trao đổi đoàn các cấp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai tổ chức Mặt trận được tổ chức thường xuyên.

 Quang cảnh hội đàm. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Chiều 19/8, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã Hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba (CDR) do ông Carlos Rafael Miranda Martinez, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba làm Trưởng đoàn, nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại Hội đàm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, chuyến thăm Việt Nam lần này của đoàn đại biểu cấp cao CDR một lần nữa khẳng định mong muốn và quyết tâm của hai quốc gia trong việc tiếp tục thúc đẩy, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết anh em, hợp tác toàn diện và tin cậy lẫn nhau giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Cuba.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc mừng những thành tựu chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và chống bao vây cấm vận mà nhân dân và chính phủ Cuba đạt được thời gian qua, nhất là trong quá trình sửa đổi Hiến pháp, triển khai “cập nhật hóa mô hình kinh tế”.

Việt Nam sẵn sàng tiếp tục trao đổi với Cuba tất cả kinh nghiệm thành công và chưa thành công đúc rút được trong công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua; đồng thời khẳng định sự ủng hộ kiên định của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với công cuộc đấu tranh nhằm dỡ bỏ hoàn toàn bao vây cấm vận đơn phương đối với Cuba.

Đánh giá cao quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển tích cực, ông Trần Thanh Mẫn cho rằng, việc duy trì trao đổi đoàn các cấp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai tổ chức Mặt trận được tổ chức thường xuyên.

Từ đó, quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư duy trì ổn định; kim ngạch thương mại tăng; ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam quan tâm và mong muốn đầu tư vào Cuba; hợp tác quốc phòng, an ninh tốt đẹp trên tinh thần đồng chí, anh em, tin cậy lẫn nhau; hợp tác nông nghiệp được duy trì với các dự án hợp tác trồng lúa, cà phê, ngô và đậu tương...

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong muốn, hai bên sẽ tiếp tục đóng góp vào việc nâng tầm quan hệ chính trị, gắn bó giữa hai nước ngày càng sâu sắc, thực chất, thông qua việc tăng cường đoàn kết giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai tổ chức Mặt trận và các bộ phận của hệ thống chính trị cũng như nhân dân hai nước.

Cùng với đó hai bên tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ và bày tỏ hưởng ứng những vấn đề chung mà hai bên quan tâm; ủng hộ lợi ích của mỗi nước trên cơ sở luật pháp quốc tế và của mỗi quốc gia; phối hợp mở rộng, tăng cường hữu nghị, hợp tác với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba Carlos Rafael Miranda Martinez cũng bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba; khẳng định, những năm gần đây, quan hệ đoàn kết truyền thống, ủng hộ, hợp tác toàn diện hai nước Cuba-Việt Nam không ngừng được quan tâm, củng cố, thúc đẩy và phát triển trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế-thương mại, an ninh-quốc phòng, nông nghiệp, y tế…

Ông Carlos Rafael Miranda Martinez kỳ vọng kết quả buổi hội đàm hôm nay, nhất là việc thống nhất tiếp tục các nội dung hợp tác trong thời gian tới có ý nghĩa quan trọng đối với mối quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận.

Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (2/12/1960-2/12/2020), góp phần củng cố truyền thống đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Cuba./.

Hạnh Quỳnh/ TTXVN

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang