23/07/2018 09:59:00 AM
Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với tỉnh Sétif của Algeria

Nhằm tăng cường quan hệ hợp tác với Algeria nói chung và với tỉnh Sétif nói riêng, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam do Đại sứ Phạm Quốc Trụ dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Sétif trong hai ngày 18-19/7/2018.

Trong thời gian công tác, đoàn đã được ông Nacer Maaskri, Chủ tịch tỉnh Sétif tiếp thân mật. Tại cuộc gặp, hai bên đã nhắc lại mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Algeria, mong muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ này, đặc biệt là hợp tác về kinh tế. Ông Nacer Maaskri cho rằng hai bên có nhiều tiềm năng để tăng cường trao đổi về thương mại và hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, nuôi trồng và chế biến thủy sản, lao động...; Sétif mong muốn thiết lập quan hệ kết nghĩa với một địa phương của Việt Nam.

Sétif là một tỉnh nằm ở phía Đông Bắc Algeria, cách thủ đô Alger khoảng 300 km, là trung tâm kinh tế-công nghiệp lớn thứ hai của cả nước. Thế mạnh của tỉnh là phát triển công nghiệp (sản xuất đồ điện gia dụng, xe bán tải, xe máy, khai mỏ), nông nghiệp (trồng ngũ cốc, cây có dầu, chăn nuôi) và du lịch. Sétif đang đẩy mạnh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng như xây dựng khu công nghiệp lớn nhất Algeria, mở rộng các khu du lịch… nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và khách du lịch quốc tế.

Ngày 19/07/2018, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Sétif tổ chức buổi tọa đàm giới thiệu tiềm năng hợp tác xuất nhập khẩu và đầu tư giữa hai nước. Tham dự sự kiện về phía Algeria có Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Sétif cùng 50 doanh nghiệp địa phương trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp, nông nghiệp và du lịch.

Tại cuộc gặp, ông Mansouri Ali, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Sétif đánh giá cao chuyến công tác của đoàn Đại sứ quán Việt Nam, đồng thời giới thiệu về các tiềm năng kinh tế cũng như cơ hội đầu tư tại tỉnh trong các lĩnh vực nói trên.

Nhân dịp này, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Sétif và các doanh nghiệp Algeria tham dự hội thảo đề nghị Đại sứ quán Việt Nam giới thiệu đối tác đầu tư, hợp tác trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản,chế biến nông sản thực phẩm, sản xuất hàng dệt may và du lịch, cũng như thủ tục xin visa vào Việt Nam.

Phát biểu tại Hội thảo, Đại sứ Phạm Quốc Trụ nhấn mạnh, để thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại song phương, hai bên cần nỗ lực tháo gỡ các rào cản, vướng mắc hiện nay đối với trao đổi thương mại và đầu tư, củng cố và hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ với các biện pháp hỗ trợ và tạo thuận lợi để các doanh nghiệp hai nước tham gia vào thị trường của nhau. Đại sứ cũng thông báo kế hoạch tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp về du lịch giữa hai nước dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 9/2018 tại Alger và mời các công ty du lịch của tỉnh Sétif tham gia.

Nhân dịp này, Tham tán Thương mại Hoàng Đức Nhuận đã giới thiệu về quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam-Algeria trong thời gian qua, triển vọng phát triển trong thời gian tới và giới thiệu cuốn sách tiếng Pháp “Cẩm nang kinh doanh với thị trường Việt Nam” cũng như danh sách các hội chợ, triển lãm quốc tế và doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Việt Nam.

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Sétif cho biết sẽ tổ chức đoàn doanh nghiệp tham dự Triển lãm Food Expo của Việt Nam vào tháng 11/2018./.


Mai Phạm Cao Thắng (ĐSQVN tại Algeria)

 

 

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang