25/05/2018 04:26:00 PM
Thủ tướng tiếp Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lào

Chiều 25/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Chansi Phosikham, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Đồng chí Chansi Phosikham cho biết, chuyến thăm này của Đoàn nhằm trao đổi về công tác tổ chức giữa hai Ban Tổ chức Trung ương, học hỏi những kinh nghiệm quý của Việt Nam về công tác cán bộ và đi thực tế một số địa phương của Việt Nam. Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn kiên định về mối quan hệ, sự hợp tác tốt đẹp, hữu nghị và truyền thống tốt đẹp với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Đồng chí Chansi Phosikham khẳng định, sự hợp tác này đang ngày càng phát huy những kết quả tích cực vì lợi ích hai nước. Phía Lào cũng đang tích cực triển khai các dự án phát triển cơ sở hạ tầng kết nối hai nước, nhất là các dự án giao thông. Đồng chí cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành sự quan tâm, gắn bó, hợp tác chặt chẽ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa đối với Lào trong suốt những năm qua; đồng thời khẳng định Lào cũng sẽ làm hết sức mình để vun đắp và củng cố vững chắc mối quan hệ đặc biệt này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, chuyến thăm này của đồng chí Chansi Phosikham góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đặc biệt hiếm có giữa hai nước Việt Nam – Lào.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm của Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tổ chức Trung ương hai nước nhằm trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp.

Thủ tướng bày tỏ công tác đào tạo cán bộ cho phía Lào với sự giúp đỡ của phía Việt Nam đang ngày càng được nâng cao chất lượng. Việt Nam đang nỗ lực, quan tâm hơn nữa đến đội ngũ cán bộ, sinh viên Lào đang học tập, nghiên cứu tại Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng học tập; đồng thời sẵn sàng bố trí thêm kinh phí để tăng cường thúc đẩy công tác này ngày càng hiệu quả hơn nữa.

Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các tuyên bố chung Việt Nam - Lào; Thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, thỏa thuận tại kỳ họp Uỷ ban liên Chính phủ lần thứ 40; các hiệp định giữa hai Chính phủ, chương trình hợp tác giữa hai bên... đạt hiệu quả, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước. Việt Nam sẵn sàng làm hết sức mình để đóng góp vào củng cố, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó keo sơn, hợp tác toàn diện hai nước, Thủ tướng khẳng định.

Đức Tuân/ baodientuchinhphu.vn

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang