08/01/2022 02:00:00 PM
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì đón Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào tiếp tục được củng cố vững chắc.

 Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh. Ảnh: Dương Giang/TXVN

Sáng 8/1, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phankham Viphavanh dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào thăm chính thức Việt Nam từ ngày 8-10/1.

Tham dự lễ đón Thủ tướng Phankham Viphavanh và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào thăm chính thức Việt Nam có Bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, cơ quan: Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Hội hữu nghị Việt Nam-Lào; Đại sứ các nước ASEAN tại Việt Nam.

Trong tiết trời hửng nắng, ấm áp, khi đoàn xe đưa Thủ tướng Phankham Viphavanh và đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào tới Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ra tận cửa xe đón Thủ tướng Phankham Viphavanh. Hai Thủ tướng vui mừng bắt tay nồng ấm.

Các cháu thiếu nhi Nhà văn hóa thiếu nhi quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội đã tặng hoa, vẫy chào Thủ tướng Phankham Viphavanh.

[Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh bắt đầu thăm chính thức Việt Nam]

Khi hai Thủ tướng bước lên bục danh dự, dưới quốc kỳ hai nước, Quốc thiều hai nước đã được cử lên trang nghiêm. Sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Phankham Viphavanh duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trân trọng giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao Việt Nam; Thủ tướng Phankham Viphavanh giới thiệu Đoàn đại biểu Chính phủ Lào trong chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này.

Thu tuong Pham Minh Chinh chu tri don Thu tuong Lao Phankham Viphavanh hinh anh 2
Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu với Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh thành viên đoàn Việt Nam dự lễ đón. (Ảnh: Dương Giang/TXVN)
Ngay sau lễ đón, hai Thủ tướng đã song bước, trò chuyện thân mật, vui vẻ giữa hai hàng cờ hoa để tới phòng hội đàm.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Lào diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào đang tiếp tục được củng cố vững chắc, ngày càng đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực. Hợp tác chính trị tiếp tục được tăng cường, gắn bó, tin cậy.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Phankham Viphavanh sẽ đồng chủ trì Lễ phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022 và Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào.

Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh sẽ tới chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; có các cuộc hội kiến với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh trên cương vị mới, cũng là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo cấp cao nước ngoài đến Việt Nam trong năm 2022./.

Phạm Tiếp / TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang