11/12/2018 02:54:00 PM
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Hòa Bình cần tận dụng Thủ đô để phát triển

Sáng 11/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác của Chính phủ đã tới thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình - địa phương từng được biết đến là cái nôi của người Việt cổ với nền văn hóa bốn Mường: Bi, Vang, Thàng, Động.


 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vùng đất này còn là địa danh gắn liền với nhiều truyền thuyết độc đáo và hấp dẫn như Sử thi “Đẻ đất, Đẻ nước”, truyền thuyết ông Đùng, bà Đà, Út Lót-Hồ Liêu... và một tiềm năng to lớn cho phát triển du lịch.

Hòa Bình có bốn khu bảo tồn thiên nhiên nổi tiếng là Ngọc Sơn-Ngổ Luông; Thượng Tiến; Hang Kia-Pà Cò, và Pu Canh với hệ động, thực vật phong phú là tài nguyên lớn để phát triển du lịch sinh thái.

Đặc biệt, Hòa Bình có khu hồ sông Đà là hồ nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á với phong cảnh thiên nhiên hữu tình, được Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia.

Mặc dù hội tụ nhiều điều kiện phát triển kinh tế, song báo cáo với Thủ tướng và Đoàn công tác tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Hòa Bình, lãnh đạo địa phương cho biết so sánh với cả nước, tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2018 (8,36%), Hòa Bình đứng ở vị trí thứ 19; tỷ lệ hộ nghèo còn 14,9% cao thứ 12 cả nước. Tổng khách du lịch đến tỉnh Hòa Bình trong năm 2018 ước đạt 2,55 triệu lượt khách (trong đó, khách quốc tế 310.000 lượt; khách nội địa 2,24 triệu lượt); thu nhập ước đạt 1.464 tỷ đồng.Ngoài ra, Mai Châu cũng được xác định quy hoạch điểm du lịch quốc gia. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh có 296 di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh được quản lý bảo vệ, trong đó có hơn 70 hang động chứa đựng những di chỉ khảo cổ của nền Văn hóa Hòa Bình.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 3.400 tỷ đồng, vượt 22% dự toán nhưng tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 12.160 tỷ đồng.

Cùng với đó, diễn biến bất thường của thời tiết đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, đến sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi và đời sống của nhân dân trong tỉnh. Công tác quản lý đất đai còn một số hạn chế, hoạt động khai thác khoáng sản trái phép còn xảy ra. Chất lượng giáo dục chuyển biến không nhiều và có sự chênh lệch giữa các vùng; đặc biệt để xảy ra vi phạm nghiêm trọng việc thực hiện Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia. Vụ án sự cố y khoa nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình chưa được giải quyết xong.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hoà Bình. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Trung ương, Chính phủ luôn quan tâm đến sự phát triển cũng như những vấn đề nảy sinh tại Hòa Bình.

Thủ tướng đánh giá thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền Hòa Bình đã đạt được những thành tựu phát triển toàn diện về phát triển kinh tế xã hội; GDP bình quân đầu người tiệm cận bình quân cả nước; các lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến tích cực; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Thủ tướng nhấn mạnh với tư cách là địa phương nằm trong Vùng Thủ đô, cách Hà Nội 30km, Hòa Bình có lợi thế đặc biệt “cần tận dụng Thủ đô để phát triển” chứ không nên so sánh với các tỉnh Tây Bắc khác.

Nhận xét về những yếu kém, tồn tại của tỉnh, Thủ tướng chỉ rõ quy mô sản xuất kinh doanh nội địa còn nhỏ, nội lực các doanh nghiệp trên địa bàn còn nhỏ hoặc siêu nhỏ. Thu hút đầu tư nước ngoài còn ở mức “rất khiêm tốn,” tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Đáng chú ý, chỉ số PCI của tỉnh thường xuyên nằm ở nhóm sau các tỉnh, thành phố trong cả nước. Bên cạnh đó, thiên tai bão lũ cũng là vấn đề lớn ảnh hưởng đến sự an toàn của người dân trên địa bàn. Thủ tục hành chính, công tác thanh, kiểm tra vẫn còn gây phiền hà cho doanh nghiệp.

“Con người, đất đai, núi đồi, sông nước, đặc biệt là văn hóa của đồng bào là thế mạnh” để Hòa Bình phát triển lâu dài,” Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh và đề nghị tỉnh chú trọng phát triển thành một địa phương du lịch thực sự, khai thác tốt nguồn tài nguyên giàu có này; đồng thời khắc phục tình trạng yếu kém về hạ tầng du lịch như hiện nay.

Đặc biệt tỉnh cần quan tâm phát triển lâm nghiệp gắn với chế biến gỗ xuất khẩu, góp phần vào mục tiêu đưa Việt Nam thành trung tâm sản xuất đồ gỗ của thế giới. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sạch, hữu cơ; phát triển công nghiệp địa phương.

Để đạt được các mục tiêu này, Thủ tướng chỉ đạo Hòa Bình cần chú trọng khâu hoàn thiện quy hoạch tầm cỡ, mang tính bền vững; thúc đẩy mạnh mẽ liên kết vùng, chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, nhất là các khu vực như Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Miếu Môn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Tỉnh cũng cần có chương trình phòng, chống thiên tai, đặc biệt là những vùng có nguy cơ cao. Tại buổi làm việc Thủ tướng cũng giao EVN phối hợp với các bộ liên quan nghiên cứu vùng chân đập sông Đà đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân các vùng lân cận trong điều kiện cực đoan của thời tiết.

Thủ tướng yêu cầu Hòa Bình khắc phục những tồn tại trong quản lý, điều hành, nhất là nâng cao chỉ số cạnh tranh; khắc phục bằng được tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. “Chuẩn bị một tinh thần tiến công trong việc thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Nghị quyết 01 của Chính phủ sắp được ban hành”, Thủ tướng đề nghị.

Về những kiến nghị của địa phương, Thủ tướng chỉ đạo phát huy tinh thần “cái gì phân cấp được cho địa phương thì để địa phương làm”. Thủ tướng đề nghị tỉnh cần chủ động rà soát, bãi bỏ các quy hoạch không còn phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch; triển khai các dự án đầu tư phát triển và sản xuất kinh doanh theo các tiêu chí sẵn có của pháp luật.

Chiều 11/12, Thủ tướng sẽ dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hòa Bình năm 2018./.

Vũ Hải (TTXVN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang