24/09/2018 09:57:00 AM
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres

Tại Algeria, ngày 23/9, trong khuôn khổ Cuộc họp Ủy ban Giám sát hỗn hợp OPEC và phi OPEC (JMMC) lần thứ 10 diễn ra tại thủ đô Algiers - Algeria, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Khalis Al-Falih cho biết, các nước đã không đạt được bất cứ thoả thuận nào về tăng sản lượng dầu mỏ thời gian tới.

 Ảnh minh họa. (Nguồn: The National)

Cuộc họp lần thứ 10 của JMMC diễn ra với sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Dầu khí Saudi Arabia và người đồng cấp Nga.

Cuộc họp có sự tham dự của Tổng thư ký OPEC, Mohammad Sanusi Barkindo, và đông đảo các bộ trưởng của các nước OPEC và ngoài OPEC.

Phát biểu tại cuộc họp lần 10 này, Tổng thư ký Tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu (OPEC), ông Mohammad Sanusi Barkindo, nhấn mạnh rằng những nỗ lực của các nước OPEC và ngoài OPEC trong thời gian qua đã giúp ổn định của thị trường dầu khí thế giới và chặn đứng sự giảm giá dầu liên tục kể từ trước 2016, đồng thời ông kêu gọi các bên tiếp tục trao đổi thông tin và đối thoại về biến động thị trường nhằm duy trì sự cân bằng của thị trường, và chỉ ra rằng các nước OPEC và ngoài OPEC sẽ phải đối mặt với một số thách thức trong lĩnh vực này trong thời gian tới.

Các bộ trưởng của các nước OPEC và phi OPEC tại cuộc họp cũng đã khẳng định mong muốn làm nhiều hơn nữa để tăng cường sự ổn định của thị trường dầu hiện nay và nhất trí về sự cần thiết phải duy trì đối thoại giữa họ và với các nước tiêu thụ.

Bộ trưởng Bộ Năng lượng Algeria, Mustapha Guitouni, đã kêu gọi các nước sản xuất dầu mỏ và các nước tiêu thụ "tận dụng những nỗ lực tích cực của JMMC" và đảm bảo quá trình chuyển đổi "mềm" để không làm mất ổn định sự cân bằng của thị trường dầu. Theo ông, JMMC đang quản trị tốt việc cung cấp đối với thị trường dầu, đồng thời giúp có một tầm nhìn cần thiết và minh bạch hơn, đặc biệt là với hạn mức cung cấp hàng tháng do 25 nước ký kết.

JMMC do 4 nước thành viên OPEC (gồm Algeria, Saudi Arabia, Kuwait và Venezuela) và 2 nước không phải thành viên là Nga và Oman khởi xướng thành lập và chính thức ra đời vào năm 2016 tại Vienna./.

Tấn Đạt (TTXVN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang