10/10/2018 03:10:00 PM
Thủ tướng chủ trì Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam-Nhật Bản

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao hộp tác Mekong-Nhật Bản lần thứ 10 và thăm Nhật Bản, chiều 10/10 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam-Nhật Bản.

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác giữa hai nước. 

Sự kiện do Tổ chức Xúc tiến mậu dịch Nhật Bản (JETRO) phối hợp với Bộ Kế hoạch và đầu tư Việt Nam tổ chức tại Tokyo, trung tâm kinh tế-tài chính hàng đầu thế giới, đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hội nghị có sự tham gia của khoảng 1.200 doanh nhân, nhà đầu tư Nhật Bản và Việt Nam.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam-Nhật Bản lần này là cơ hội quý báu để cộng đồng doanh nghiệp hai nước cùng nhìn lại những kết quả hợp tác đầu tư đã đạt được, chia sẻ tầm nhìn, triển vọng và những cơ hội hợp tác, phát triển trong giai đoạn mới, góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng và gửi đến cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản những tình cảm hữu nghị chân thành và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Nhắc lại thành công của Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam-Nhật Bản năm 2017, Thủ tướng cho biết, nhiều ý kiến đề xuất, ý tưởng của các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản đã được xem xét, triển khai và phát huy hiệu quả trong thực tế.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng bày tỏ hy vọng tại hội nghị lần này sẽ có thêm nhiều sáng kiến, đề xuất chất lượng, hiệu quả góp phần vào việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản.

Đánh giá chung về quan hệ hai nước Việt Nam-Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng quan hệ song phương đang phát triển hết sức tốt đẹp trên nhiều phương diện như ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục.

Lãnh đạo cấp cao hai nước có quan hệ tin cậy chiến lược, thường xuyên có những chuyến thăm qua lại lẫn nhau. Lãnh đạo hai bên còn là những người bạn thân quý, sẵn sàng hỗ trợ cho quan hệ đối tác giữa hai nước. 

“Chúng tôi xem đây chính là tài sản quý giá giữa hai nước và cũng chính là tài sản của doanh nghiệp vì điều đó góp phần làm tăng giá trị tài sản giữa doanh nghiệp hai nước trong quan hệ hợp tác và đầu tư lẫn nhau” Thủ tướng chia sẻ

Thông tin đến các nhà đầu tư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Nhật Bản là nước cấp ODA lớn nhất cho Việt Nam, đứng thứ hai về đầu tư FDI với trên 52 tỷ USD, đứng thứ 4 về quan hệ thương mại với trên 33 tỷ USD.

Riêng 8 tháng đầu năm 2018, các nhà đầu tư Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu về đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn đến 7 tỷ USD, chiếm 28,8% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

Hiện có trên 100.000 học sinh, du học sinh, thực tập sinh Việt Nam đang học tập và làm việc tại Nhật Bản và cũng có ngày càng nhiều du học sinh Nhật Bản đến giao lưu, học tập tại Việt Nam. 

Hai nước có nhiều điểm giao thoa về văn hóa, con người và cùng hội tụ bản sắc văn hóa Á Đông. “Điều này làm chúng ta trở nên hiểu biết, gần gũi và tin cậy nhau hơn” Thủ tướng nói và khẳng định đây là nền tảng quan trọng cho các mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong tương lai.

Đề cập đến tình hình kinh tế thế giới đang có nhiều nhân tố bất ổn, phức tạp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, trong bối cảnh đó, kinh tế Việt Nam được đánh giá có môi trường chính trị, xã hội ổn định, cùng với nền tảng vĩ mô được củng cố vững chắc. 9 tháng đầu năm 2018, kinh tế Việt Nam tăng trưởng gần 7%, thuộc nhóm cao nhất thế giới với 16 FTA thế hệ mới.

Điểm lại những lợi thế quan trọng của Việt Nam về địa chính trị, địa kinh tế, địa thương mại; lợi thế về dân số vàng, lượng người dùng Internet, điện thoại thông minh có tỷ lệ cao, Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam coi cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là một nhiệm vụ xuyên suốt. 

Các tổ chức quốc tế đánh giá cao Việt Nam thể hiện qua các chỉ số về môi trường đầu tư của Việt Nam liên tục được thăng hạng: Ngân hàng Thế giới (WB) xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam thứ 68/190,tăng 14 bậc so với 2017; Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) xếp hạng cạnh tranh toàn cầu cùa Việt Nam 55/137; chỉ số nhà quản trị mua hàng do Nikkei công bố xếp Việt Nam đạt 54,9 điểm cao nhất trong khối Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)...

Thủ tướng cho biết, có đến 70% doanh nghiệp Nhật Bản có kế hoạch mở rộng kinh doanh tại Việt Nam nhờ các yếu tố như doanh thu tiếp tục tăng, tính tăng trưởng của thị trường... Việt Nam hấp dẫn nhờ các yếu tố về quy mô thị trường, khả năng tăng trưởng, chi phí nhân công rẻ.

Cách đây 5 năm, Việt Nam đã phê duyệt Chiến lược Công nghiệp hóa trong khuôn khổ hợp tác với Nhật Bản hướng đến năm 2020, Tầm nhìn 2030, trong đó ưu tiên phát triển 6 ngành công nghiệp: điện tử, máy nông nghiệp, chế biến nông-thủy sản, đóng tàu, tiết kiệm năng lượng và sản xuất ôtô và phụ tùng ôtô.

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam đang chuyển dịch động lực tăng trưởng kinh tế sang các ngành có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ tiên tiến và lao động chất lượng cao.

Với lợi thế và tiềm năng phát triển trong nhiều lĩnh vực, Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng, năng lượng sạch, công nghiệp chế biến, công nghiệp điện tử, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp công nghệ cao, logistics, hàng không, khách sạn cao cấp...

Nhấn mạnh đến điểm mới tại hội nghị xúc tiến đầu tư lần này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ Việt Nam đang đẩy mạnh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, với việc bán cổ phần các doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực vận tải, hàng không, lương thực, thực phẩm, nông nghiệp, viễn thông, thương mại, dịch vụ du lịch, xây dựng...

Thủ tướng hoan nghênh các doanh nghiệp Nhật Bản có tiềm lực về tài chính, năng lực quản trị tốt mạng lưới thị trường quốc tế tốt, sẽ trở thành đối tác chiến lược của Việt Nam, nhất là xây dựng hạ tầng khu công nghiệp.

Lưu ý đến việc Việt Nam đang phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp.

Cho biết, các nhà đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam “đang được xem là hình mẫu về các nhà đầu tư FDI tại Việt Nam về sự kiên nhẫn, ý chí quyết tâm, kỷ luật, sự trung thực và tính hiệu quả trong đầu tư,” Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ vốn đầu tư của các bạn đang đóng vai trò dẫn động và làm tăng khả năng cạnh tranh giữa các dòng vốn FDI và Việt Nam.

Hiện tại có nhiều tập đoàn lớn của Nhật Bản đã có mặt tại Việt Nam với những sản phẩm uy tín, hàm lượng kỹ thuật cao và tham gia tích cực vào hoạt động xuất khẩu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng buổi xúc tiến lần này sẽ có thêm nhiều ý tưởng và đề xuất, khuyến nghị và những cách thức để đưa những ý tưởng đó, biến những ước mơ lớn của chúng ta thành hiện thực. 

“Môi trường đầu tư của Việt Nam sẽ tiếp tục được cải thiện và các bạn hãy đến với Việt Nam để cùng phát triển bền vững và lâu dài” Thủ tướng khẳng định và mời gọi các nhà đầu tư tại hội nghị.

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các quan chức hai nước đã cùng chứng kiến lễ trao 19 văn kiện hợp tác, biên bản thỏa thuận hợp tác giữa các bộ, ngành, doanh nghiệp hai nước với tổng giá trị lên đến gần 10 tỷ USD trong các lĩnh vực giáo dục, năng lượng, y tế, phát triển hạ tầng, xây dựng, hàng không, nông nghiệp, năng lượng...

Điển hình là các thỏa thuận hợp tác của tập đoàn T&T Group với công ty Mitsui & Co., LTD về đầu tư năng lượng và phát triển đô thị thông minh, trị giá 1,2 tỷ USD; thỏa thuận của tập đoàn T&T Group và tập đoàn y tế Eiwakai Medical về phát triển chuỗi hệ thống bệnh viện và phòng khám, trị giá 150 triệu USD; thỏa thuận giữa Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet và công ty Mitsubishi UFJ Lease & Finance (Nhật Bản) và Ngân hàng BNP Paribas (Pháp) về cung cấp tài chính cho 5 tầu bay, trị giá 614 triệu USD; thỏa thuận của Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet và Công ty IBJ Leasing, Công ty SBI Leasing Services, Công ty NTT Finance và Ngân hàng Natixis trao bản thỏa thuận cung cấp tài chính cho 5 tầu bay, trị giá 625 triệu USD; thỏa thuận hợp tác giữa trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội với ANA Holdings Inc về nghiên cứu và đào tạo.../.

QUANG VŨ (TTXVN/VIETNAM+)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang