06/12/2021 03:55:00 PM
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ dự và phát biểu tại Diễn đàn Hợp tác đổi mới y tế quốc tế năm 2021

Nhận lời mời của Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc, sáng 6/12, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ dự và phát biểu tại Diễn đàn hợp tác đổi mới y tế quốc tế được tổ chức tại Phòng Thành Cảng, Quảng Tây, Trung Quốc theo hình thức ghi hình.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ 

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho rằng, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, việc tổ chức Diễn đàn lần này là cơ hội quan trọng để các nước thảo luận các vấn đề cấp bách trong hợp tác y tế, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu vừa phục hồi kinh tế hậu Covid-19, vừa kiểm soát thành công dịch bệnh.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ hoan nghênh và đánh giá cao vai trò, đóng góp của Trung Quốc trong hỗ trợ các nước, trong đó có Việt Nam, ứng phó đại dịch.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, các nước cần điều chỉnh phương thức hoạt động của kinh tế, xã hội, đời sống, đi lại... cũng như tăng cường hợp tác đổi mới y tế nhằm thích ứng tình hình mới.

Theo đó, các quốc gia cần đẩy mạnh hợp tác trong sản xuất, chuyển giao công nghệ vaccine, thuốc điều trị, vật phẩm y tế phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường chuyển đổi số ngành y tế, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong triển khai hạ tầng số ngành y tế; phối hợp chia sẻ thông tin, kiểm soát dịch bệnh nhằm tạo thuận lợi cho đi lại của người dân; đồng thời, đơn giản hóa thủ tục thông quan đối với các mặt hàng mang tính thời vụ như nông, thủy sản, một mặt bảo đảm chuỗi cung ứng khu vực không bị đứt gãy, mặt khác đáp ứng được yêu cầu phòng chống dịch.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cũng gửi lời cảm ơn tới Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã hỗ trợ 800 nghìn liều vaccine ngừa Covid-19 và nhiều vật tư y tế phục vụ công tác chống dịch của Việt Nam.

Diễn đàn hợp tác đổi mới y tế được tổ chức từ năm 2019 là một trong những hoạt động quan trọng của Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO).

Tham dự Diễn đàn năm nay có nguyên Phó Chủ tịch Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Han Qide (Hàn Khởi Đức), lãnh đạo Chính quyền Quảng Tây, đại diện hơn 200 đại biểu quốc tế đến từ các tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ASEAN, cùng nhiều lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Y tế các nước như Campuchia, Lào, Ấn Độ, Nga...

Lâm Thương

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang