04/11/2022 07:38:00 AM
Thi hài người Việt thiệt mạng tại Hàn Quốc đã được đưa về nước

Hiện Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục bám sát tình hình, giữ liên lạc với cơ quan chức năng, cộng đồng người Việt, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn tại quận Itaewon, thành phố Seoul, Hàn Quốc.  Ảnh: Nguyễn Hồng

Trả lời câu hỏi của phóng viên về công tác bảo hộ người Việt sau vụ tai nạn tại quận Itaewon, thành phố Seoul, Hàn Quốc, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết đến nay xác nhận 1 công dân Việt Nam sinh năm 2001 thiệt mạng và 1 công dân khác bị thương.

Người phát ngôn cho biết:

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đai sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã chủ động và kịp thời triển khai nhiều biện pháp bảo hộ công dân như thăm hỏi, đến viếng và hỗ trợ xử lý hậu sự theo nguyện vọng của gia đình công dân.

Theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, đến chiều 2/11, thi hài của nạn nhân thiệt mạng đã được đưa về Việt Nam. Một lần nữa, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình nạn nhân.

Hiện các cơ quan của Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục bám sát tình hình, giữ liên lạc với cơ quan chức năng, cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết trong trường hợp có thêm nạn nhân là công dân Việt Nam.

Trước đó, ngày 30/10, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin đã gửi thư cho Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng, chia buồn về một người Việt thiệt mạng sau sự cố tại Itaewon, Seoul ngày 29/10.

Trong thư, ông Park Jin viết: “Tôi cảm thấy bàng hoàng và đau đớn khi nghe tin một công dân Việt Nam nằm trong số những người thiệt mạng sau thảm kịch tại Itaewon tối hôm qua. Thay mặt Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới nạn nhân, gia đinh và người dân Việt Nam trước sự mất mát này. Tôi cũng xin gửi lời cầu chúc chân thành với những người đã bị thương.

Chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực cung cấp thông tin, hỗ trợ những người đã thiệt mạng hoặc bị thương. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẽ triển khai một đội phản ứng nhanh và chỉ đạo các quan chức, phối hợp chặt chẽ cùng với Đại sứ quán Việt Nam, tiếp tục hỗ trợ các nạn nhân. Chúng tôi sẽ tiếp tục giữ liên lạc với ông và Đại sứ quán trong những ngày tới”.

Cùng ngày, viết trên Twitter, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi lời chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin: “Tôi cảm thấy bàng hoàng và lấy làm tiếc về thảm kịch ở Yongsan, Seoul. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Bộ trưởng Ngoại giao Park Jin và gia đình những người đã thiệt mạng".

Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn và thăm hỏi tới Tổng thống Yoon Suk Yeol và gia đình các nạn nhân.

Minh Quân/ baoquocte.vn

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang