24/07/2017 03:01:00 PM
Thái Lan sẽ bán cho Bangladesh và Sri Lanka 400.000 tấn gạo

Nhằm đối phó với tình trạng khối lượng gạo đang sụt giảm do ảnh hưởng của hạn hán và lũ lụt thời gian vừa qua, Bangladesh và Sri Lanka đang xúc tiến mua 400.000 tấn gạo từ Thái Lan...

 

Nông dân gặt lúa trên cánh đồng ở Takbai, tỉnh Narathiwat, miền nam Thái Lan ngày 17/3. (Nguồn: AFP/TTXVN) 

Thời hạn vận chuyển đơn hàng trong vòng 60 ngày. Hợp đồng mua bán gạo sẽ qua kênh Chính phủ (G-2-G).

Mỗi quốc gia dự kiến sẽ mua 200.000 tấn gạo, chủ yếu là gạo đồ và gạo trắng. Mức giá tham chiếu đối với gạo trắng 5% tấm là 410 USD/tấn. Trong khi đó, giá gạo đồ trắng 100% tấm là 439 USD/tấn.

Bangladesh và Sri Lanka vẫn phải thường mua thêm gạo từ Pakistan và Ấn Độ để phục vụ nhu cầu trong nước. Năm 2016, Sri Lanka và Bangladesh nhập khẩu lần lượt 280 tấn và 151 tấn gạo từ Thái Lan.

Trong năm nay, để đối phó với tình hình sản lượng giảm, các quốc gia Nam Á phải chuyển sang mua gạo từ Thái Lan vốn không phải là đối tác cung cấp gạo thông thường.

Tuy nhiên, khối lượng gạo của Thái Lan đang ở mức thấp do Bộ Thương mại Thái Lan đã mở nhiều phiên đấu thầu trong những năm gần đây. Hiện chỉ còn vài triệu tấn còn tồn kho, so với mức dự trữ kỷ lục 18 triệu tấn trước đây.

Trước tình hình nguồn cung không đủ xuất khẩu, nhiều khả năng các hợp đồng mua bán G-2-G sẽ do các doanh nghiệp tư nhân cung cấp một phần.

Các doanh nghiệp cho rằng Bangladesh đang liên hệ với các doanh nghiệp xuất khẩu của Thái Lan để thương thảo mức giá hợp lý nhất./.

(Theo vietnamplus)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang