09/11/2017 10:13:00 AM
Tăng tốc độ đường truyền Internet, phục vụ tốt nhất hoạt động của APEC

Sáng 8/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã đi thăm, kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở hạ tầng đường truyền internet phục vụ tổ chức các hội nghị chính, các cuộc họp, họp báo và một số địa điểm trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng.

 Phóng viên, biên tập viên Thông tấn xã Việt Nam tác nghiệp tại Trung tâm báo chí Quốc tế. 

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã trực tiếp đến kiểm tra tại Trung tâm báo chí quốc tế APEC 2017, kiểm tra công tác tổ chức tại Khách sạn Furama, Trung tâm Hội nghị Ariyana và Khách sạn Intercontinental, địa điểm tổ chức các cuộc họp, hội nghị quan trọng trong Tuần lễ Cấp cao APEC như Hội nghị lần thứ 29 liên Bộ trưởng Ngoại giao-Kinh tế, Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC, Hội nghị Cấp cao...

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đề nghị các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng, chu đáo, góp phần vào thành công của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Tại Trung tâm báo chí quốc tế, nơi làm việc chính của phóng viên trong nước và quốc tế, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã thăm các khu vực Quầy Lễ tân, Quầy Thông tin, Phòng Họp báo lớn, kiểm tra công tác an ninh, đường truyền, hệ thống hạ tầng thông tin, truyền dẫn.

Trao đổi với Bộ trưởng, các phóng viên báo chí quốc tế bày tỏ sự hài lòng về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tác nghiệp tại Trung tâm.

Kiểm tra một số phòng, khu vực chuyên môn như: Phòng An ninh mạng, Phòng Kỹ thuật, Phòng Trực dịch vụ viễn thông, trạm ăng ten, chảo thu phát sóng tại Trung tâm báo chí quốc tế, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn yêu cầu các nhà mạng khẩn trương tăng tốc độ đường truyền, đảm bảo thông suốt, tạo thuận lợi cho hoạt động tác nghiệp của phóng viên, đặc biệt trong những thời điểm nhiều phóng viên làm việc cùng lúc; có phương án dự phòng cho trường hợp đặc biệt, trường hợp khẩn cấp.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đi thăm khu vực tác nghiệp kỹ thuật của một số đơn vị, cơ quan thông tấn, báo chí như: trung tâm truyền hình của truyền hình chủ nhà - Đài Truyền hình Việt Nam (VTV); Trung tâm ảnh của Thông tấn chủ nhà - Thông tấn xã Việt Nam; Trung tâm phát hình quốc tế của Tổng công ty viễn thông quốc tế VNTI cung cấp các dịch vụ tín hiệu hình, âm thanh, ảnh của các sự kiện, dịch vụ phát hình vệ tinh; Đài Tiếng nói Việt Nam; Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC...

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn yêu cầu các hãng thông tấn, cơ quan báo chí chủ nhà chủ động làm tốt hơn nữa công tác phối hợp, chia sẻ, cung cấp thông tin với báo chí quốc tế, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Cảm ơn các nhà báo trực tiếp tham gia tuyên truyền, thông tin tại các sự kiện trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn mong muốn các nhà báo Việt Nam và quốc tế sẽ đưa thông tin xứng tầm về một sự kiện quốc tế lớn được tổ chức tại Việt Nam./.

HIỀN HẠNH (TTXVN/VIETNAM+)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang