20/05/2022 11:02:00 AM
Tăng cường quảng bá hình ảnh về ASEAN tại Đan Mạch

Ngày 19/5, Đại sứ Lương Thanh Nghị đã tham dự cuộc họp của Ủy ban ASEAN tại Copenhagen (ACC). Tham dự cuộc họp còn có Đại sứ các nước Thái Lan, Philippines và Indonesia. Hiện chức Chủ tịch ACC do Thái Lan đảm nhiệm.

 Đại sứ Lương Thanh Nghị và Đại sứ các nước Thái Lan, Philippines và Indonesia tham dự cuộc họp của Ủy ban ASEAN tại Copenhagen

Sau 2 năm bị gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tại cuộc họp lần này, Đại sứ Lương Thanh Nghị cùng Đại sứ các nước ASEAN tập trung thảo luận việc kiện toàn cơ chế làm việc cũng như xây dựng kế hoạch cho các hoạt động của ACC trong năm 2022.

Các hoạt động của ACC sẽ hướng đến việc tăng cường quảng bá hình ảnh ASEAN đến các cấp chính quyền, địa phương, doanh nghiệp và người dân Đan Mạch; đẩy mạnh hợp tác, củng cố tình hữu nghị giữa Đại sứ quán và cán bộ ngoại giao các nước ASEAN tại Đan Mạch.

Để quảng bá hình ảnh của ASEAN tại Đan Mạch, Đại sứ Lương Thanh Nghị và các Đại sứ đã thống nhất ACC sẽ triển khai một số hoạt động thiết thực và có ý nghĩa như chương trình Đại sứ các nước ASEAN gặp và trao đổi với một số lãnh đạo của Đan Mạch, tổ chức các chuyến công tác đến địa phương nhằm kết nối các địa phương của Đan Mạch với các nước ASEAN.

Đại sứ Lương Thanh Nghị và Đại sứ các nước Thái Lan, Philippines và Indonesia tham dự cuộc họp của Ủy ban ASEAN tại Copenhagen. 

Đại sứ Lương Thanh Nghị và Đại sứ các nước Thái Lan, Philippines và Indonesia tham dự cuộc họp của Ủy ban ASEAN tại Copenhagen.

 
Các Đại sứ cũng sẽ thăm và làm việc với các doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề cũng như tổ chức một số hội thảo, toạ đàm giới thiệu về ASEAN nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư của doanh nghiệp Đan Mạch vào ASEAN.

Bên cạnh đó, nhằm tăng cường giao lưu, thúc đẩy tình hữu nghị, hiểu biết và hỗ trợ lẫn nhau giữa các sứ quán ASEAN tại Copenhagen, các Đại sứ thống nhất tổ chức “Ngày ASEAN” bao gồm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (1967-2022).

(Theo baoquocte.vn)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang