08/12/2017 02:11:00 PM
Số người Palestine bị thương gia tăng do đụng độ với binh sỹ Israel

Ngày 7/12, số người Palestine bị thương tiếp tục gia tăng trong bối cảnh các cuộc đụng độ giữa người Palestine với các lực lượng Israel ngày một leo thang ở khắp khu Bờ Tây bị chiếm đóng, Đông Jerusalem và Dải Gaza nhằm phản đối tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận thành phố Jerusalem là thủ đô của Israel.

 Người dân Palestine biểu tình tại Dải Gaza ngày 7/12. Nguồn: THX/TTXVN

Làn sóng biểu tình đã lan rộng tại hầu hết các vùng lãnh thổ của Palestine ngày 7/12 nhằm phản đối tuyên bố trên của Tổng thống Trump.

Đụng độ và bạo lực gia tăng khi dòng người biểu tình tại thành phố Hebron, thị trấn Kafr Qaddum, thành phố Bethlehem thuộc Bờ Tây ném đá vào các lực lượng Israel đồng thời hô vang khẩu hiệu "Jerusalem là thủ đô của Nhà nước Palestine".

Hãng tin Ma'an của Palestine dẫn nguồn tin từ Bộ Y tế và Tổ chức Trăng Lưỡi liềm Đỏ Palestine cho biết số người bị thương đã tăng lên 50 người, trong đó có 9 người bị thương do bị bắn đạn thật.

Hàng nghìn người Palestine dự kiến tiếp tục tuần hành vào ngày 8/12 sau buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu của người Hồi giáo.

Cùng ngày, phong trào vũ trang Hamas của Palestine đã phát động "cuộc nổi dậy" chống lại việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Trong một tuyên bố công khai, thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh nêu rõ: "Ngày 8/12 sẽ là một ngày nhân dân giận dữ và khởi động cuộc nổi dậy dưới cái tên Intifada vì tự do của Jerusalem".

Ông Haniyeh tái khẳng định rằng đây sẽ là "sự khởi đầu của một phong trào mới" nhằm đấu tranh chống lại sự chiếm đóng của Israel tại Bờ Tây và Jerusalem.

Trong khi đó, phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah của Liban cũng kêu gọi người Palestine tiến hành cuộc nổi dậy mới để đáp trả việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel./.

(Theo TTXVN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang