30/06/2022 08:24:00 AM
RCEP đang mang lại cơ hội cho Quảng Đông và các địa phương Việt Nam

Ngày 29/6, Hội nghị lần thứ 8 kiểm điểm tình hình hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam và tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã diễn ra theo hình thức trực tuyến.

 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu. Ảnh: TTXVN phát

Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu và Phó Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc Wang Xi (Vương Hy) đồng chủ trì. Tham dự Hội nghị có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, đại diện các bộ, ngành, địa phương hai bên.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh, tỉnh Quảng Đông có vị trí đặc biệt trong lịch sử quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc, là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều nhà lãnh đạo tiền bối của Việt Nam từng học tập và hoạt động cách mạng. Đảng, Nhà nước Việt Nam nhất quán coi trọng giữ gìn và phát huy tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước, mong muốn đưa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực với Trung Quốc, trong đó có tỉnh Quảng Đông không ngừng phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững.

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hợp tác thực chất Việt Nam-Trung Quốc nói chung, giữa các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam với tỉnh Quảng Đông nói riêng.

Theo đó, mặc dù chịu tác động bởi dịch COVID-19, Quảng Đông vẫn là địa phương Trung Quốc có quy mô thương mại lớn nhất với Việt Nam, kim ngạch song phương năm 2021 đạt 47,42 tỷ USD, tăng 16,2% và chiếm tỷ trọng hơn 1/4 tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Trung Quốc. Vốn FDI đăng ký của doanh nghiệp Quảng Đông vào Việt Nam trong giai đoạn 2019-2020 đạt gần 2 tỷ USD.

Về phương hướng, trọng tâm hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam với tỉnh Quảng Đông thời gian tới, Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu bày tỏ, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới, khu vực đang có những chuyển biến nhanh chóng, cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang mang lại những cơ hội và thách thức mới, hai bên cần tích cực phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động, tiên phong tìm kiếm những lĩnh vực, phương thức hợp tác mới, tận dụng tối đa tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên, tranh thủ hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới của khu vực để mở rộng và nâng cao chất lượng hợp tác.

Thứ trưởng đề nghị hai bên tăng cường giao lưu, tiếp xúc các cấp, các ngành; tích cực thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển giữa khuôn khổ “Hai hành lang, Một vành đai” và “Quy hoạch vùng vịnh lớn Quảng Đông-Hong Kong-Macau”; đẩy mạnh kết nối giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, hàng không để bảo đảm ổn định chuỗi cung ứng, sản xuất giữa hai nước và khu vực; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số, thương mại điện tử...

Thứ trưởng Phạm Quang Hiệu khẳng định, Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo thuận lợi để doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp có thực lực của Quảng Đông mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các dự án, lĩnh vực công nghệ cao, thân thiện với môi trường, phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng cao; đề nghị Chính quyền tỉnh Quảng Đông tiếp tục tạo thuận lợi, mở rộng nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản của Việt Nam; tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng Việt Nam tham dự các triển lãm, hội chợ xúc tiến thương mại quốc tế quy mô lớn tổ chức tại Quảng Đông.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông Vương Hy khẳng định, Quảng Đông đặc biệt coi trọng việc tăng cường và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị, thực chất với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam; bày tỏ vui mừng trước những thành quả hợp tác tốt đẹp thời gian qua và tin tưởng sâu sắc vào tiềm năng, triển vọng phát triển to lớn của hai bên trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Phó Tỉnh trưởng Vương Hy nhấn mạnh, Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) chính thức có hiệu lực đang mang lại những cơ hội mới to lớn cho Quảng Đông và các địa phương Việt Nam.

Ông Vương Hy cũng đề nghị hai bên đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại, đầu tư, nhất là lĩnh vực thế mạnh của mỗi bên như thương mại điện tử, kinh tế số, đổi mới sáng tạo; cùng thúc đẩy tăng cường kết nối chiến lược phát triển, kết nối cơ sở hạ tầng nhằm tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, duy trì chuỗi cung ứng. Quảng Đông sẵn sàng thúc đẩy làm sâu sắc giao lưu, hợp tác với các bộ ngành, địa phương Việt Nam trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch...

Tại Hội nghị, hai bên cũng đã trình bày một số tham luận và đi sâu trao đổi ý kiến về các chủ đề như nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế-thương mại, thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp vừa và nhỏ hai bên, tăng cường kết nối chiến lược phát triển giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Đông./.

Theo TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc
Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương sắp thăm chính thức Việt Nam
Ngoại giao kinh tế góp phần thắt chặt quan hệ Việt Nam-Cuba
Việt Nam và Tonga thiết lập quan hệ ngoại giao
Lễ đón chính thức Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương tại Phủ Chủ tịch
Việt Nam luôn coi trọng, gìn giữ và quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ với Cuba
Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2023: Tôn vinh tài năng – Khơi nguồn sáng tạo
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang