31/01/2018 09:56:00 AM
Quốc hội Mỹ hy vọng thế vận hội thúc đẩy hòa bình Bán đảo Triều Tiên

Ngày 30/1, Quốc hội Mỹ đã công bố hai nghị quyết bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Hàn Quốc đăng cai Olympic mùa Đông PyeongChang 2018, đồng thời bày tỏ hy vọng sự kiện thể thao sẽ là một nền tảng thúc đẩy nền hòa bình.

(Nguồn: theshillongtimes.com)

Hai nghị quyết riêng rẽ do Thượng viện và Hạ viện Mỹ đưa ra đều ghi nhận thỏa thuận gần đây của Triều Tiên về việc tham gia Olympic mùa Đông PyeongChang diễn ra từ ngày 9-25/2.

Văn kiện của Hạ viện tái khẳng định "cam kết mạnh mẽ và kiên định của Mỹ đối với đồng minh Hàn Quốc trong việc ủng hộ, tham gia và hỗ trợ đảm bảo sự an toàn và an ninh của Olympic mùa Đông PyeongChang 2018."

Trong khi đó, nghị quyết của Thượng viện cũng tái khẳng định cam kết của Mỹ, Hàn Quốc và các quốc gia khác trong việc theo đuổi chính sách của Washington nhằm "can dự và gây sức ép tối đa" đối với Triều Tiên, bao gồm thông qua việc triển khai đầy đủ các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc nhằm vào Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, văn kiện này cũng bày tỏ hy vọng kỳ Thế vận hội sắp tới sẽ góp phần thúc đẩy Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán nhằm hướng đến việc phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Washington vẫn duy trì phối hợp chặt chẽ với Hàn Quốc để đảm bảo Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 diễn ra thành công.

Hàn Quốc trước đó cho biết sẽ thuê một máy bay đưa các vận động viên trượt tuyết tới Triều Tiên để tham gia khóa huấn luyện chung trong tuần này. Những người chỉ trích cho rằng hành động của Seoul có thể dẫn tới việc vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ, trong đó cấm các máy bay từng tới Triều Tiên đến Mỹ trong vòng 180 ngày.

Khi được hỏi liệu Washington có chia sẻ các quan ngại này hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Michael Cavey khẳng định Washington vẫn duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Seoul. Ông nêu rõ: "Như Tổng thống Donald Trump đã nói với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào ngày 4/1, Washington cam kết một kỳ Olympic mùa Đông an toàn và thành công."

Sau khi hai miền Triều Tiên nhất trí về việc Triều Tiên tham dự Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng Hai, tình trạng căng thẳng trong khu vực đã dịu đi.

Hàn Quốc đang nỗ lực tìm cách biến bầu không khí hòa bình này thành một cơ hội để nối lại thương lượng về chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, trong đó đối thoại giữa Bình Nhưỡng và Washington được coi là có vai trò hết sức quan trọng./.

(theo TTXVN)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang