01/07/2018 08:50:00 AM
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm nơi lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Boston

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng việc Khách sạn Omni Parker tổ chức phòng lưu niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những ngày làm việc ở đây là hành động rất ý nghĩa đã và đang góp phần tăng cường hiểu biết và quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

 

Tiếp tục chương trình làm việc tại thành phố Boston, bang Massachusetts (Hoa Kỳ), ngày 30/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã thăm khách sạn Omni Parker House, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng làm việc cách đây hơn 100 năm trong hành trình tìm đường cứu nước.

Chứng kiến những kỷ vật của Bác Hồ vẫn được lưu giữ trang trọng tại khách sạn, Phó Thủ tướng chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo khách sạn đã dành tình cảm trân trọng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và gìn giữ khách sạn như một địa chỉ tham quan đặc biệt dành cho nhân dân hai nước và du khách quốc tế yêu chuộng hoà bình.

Phó Thủ tướng khẳng định hành động rất ý nghĩa này của khách sạn Omni Parker đã và đang góp phần tăng cường hiểu biết và quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

 Phó Thủ tướng thăm căn phòng Chủ tịch Hồ Chí Minh từng làm việc. Chiếc bàn vỡ góc trong ảnh đã từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng làm bánh trong thời gian Người làm đầu bếp tại Khách sạn Omni Parker. Ảnh VGP/Thành Chung

Khách sạn Omni Parker nằm ở số 60 phố School, ngay trung tâm của thành phố cảng Boston, được coi là cái nôi của cách mạng Hoa Kỳ cách đây hơn 200 năm. Khách sạn này cũng lưu dấu nhiều kỷ niệm của các nhân vật xuất chúng của Hoa Kỳ trong các thế kỷ trước như nhà nhân quyền Macolm Little, Tổng thống J.Frank Kenedy,…

Trước đó vào chiều ngày 29/6, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đoàn công tác Chính phủ cũng hoàn thành Chương trình Lãnh đạo Quản lý cấp cao Việt Nam lần thứ 10 tại Đại học Harvard. Phó Thủ tướng đánh giá cao các nội dung của Chương trình đã tập trung đề cập tới một số vấn đề mới đối với sự phát triển bền vững của Việt Nam như phát triển đô thị, năng lượng,…

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng gặp gỡ cựu Ngoại trưởng John Kerry. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chuyển lời hỏi thăm thân tình của các lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới ông Kerry, người bạn thuỷ chung của nhân dân Việt Nam. Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam luôn trân trọng và đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp giá trị của cựu Ngoại trưởng Kerry đối với quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ nhiều thập kỷ qua, trong đó có hợp tác giáo dục đào tạo.

Phó Thủ tướng hoan nghênh các sáng kiến của ông Kerry về phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch ở Việt Nam và khẳng định các bộ, ngành của Việt Nam sẽ tiếp tục xem xét nghiêm túc các đề xuất này.

 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng gặp gỡ cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry. Ảnh VGP/Thành Chung

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam có nhu cầu đa dạng hóa và bảo đảm nguồn năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời, điện gió trong giai đoạn tới; ủng hộ việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, đặc biệt là năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao hoạt động của Đại học Fulbright Việt Nam, trường đại học mà ông Kerry là một trong những người đi đầu thúc đẩy ý tưởng thành lập và khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện để trường tiếp tục hoạt động thuận lợi.

Ông John Kerry đánh giá cao thành công mà chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, chúc mừng Phó Thủ tướng và Đoàn đại biểu Việt Nam đã hoàn thành tốt đẹp Chương trình Quản lý Lãnh đạo Cấp cao 2018; khẳng định dù trên cương vị nào sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp vào quá trình thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội bền vững của mỗi quốc gia. Ông Kerry cho rằng Việt Nam có rất nhiều tiềm năng và hoàn toàn có đủ điều kiện phát triển một chiến lược năng lượng vừa đảm bảo an ninh năng lượng vừa xanh, sạch; bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ, kết nối và chia sẻ kinh nghiệm của bên ngoài cho Việt Nam trong lĩnh vực này. Ông cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi để trường Đại học Fulbright Việt Nam sớm đi vào hoạt động và cũng tin tưởng trường sẽ đóng góp vào quá trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng Quản lý Khách sạn bên tủ trưng bày các hiện vật như chìa khóa, khăn mà Hồ Chủ tịch đã sử dụng ở Khách sạn. Ảnh VGP/Thành Chung

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ và tham dự Chương trình Quản lý Lãnh đạo cấp cao 2018. Sáng 1/7/2018, Đoàn sẽ rời thành phố Boston đi thủ đô Brasilia thăm chính thức Brasil từ ngày 2-3/7/2018.

Thành Chung/ baodientuchinhphu.vn

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang