11/06/2018 08:00:00 AM
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo

Nhân chuyến tham dự Hội nghị Tương lai châu Á và thăm chính thức Nhật Bản, chiều tối ngày 10/6, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình và đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam đã đến thăm và nói chuyện thân mật và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Thay mặt toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường bày tỏ vui mừng được đón đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam sang tham dự Hội nghị Tương lai châu Á và thăm chính thức Nhật Bản.

Đại sứ cũng thông báo nhanh về tình hình KT-XH của nước sở tại, các hoạt động quan trọng của Sứ quán thời gian qua, nhất là việc góp phần tổ chức kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (1973-2018). Đồng thời, Đại sứ cũng báo cáo với Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình về tình hình hoạt động của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản ngày càng lớn mạnh, công tác giao lưu nhân dân, cầu nối cho các doanh nghiệp và địa phương hai nước sang trao đổi kinh nghiệm, thu hút đầu tư, công nghệ… được thúc đẩy.

Nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ vui mừng thông báo với toàn thể cán bộ, nhân viên Sứ quán về tình hình KH-XH của đất nước 5 tháng đầu năm tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ.

Về quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Việc tăng cường và phát triển quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng với Nhật Bản ngày càng hiệu quả, thiết thực là chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta.

Năm 2017, Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư trực tiếp hơn 9 tỷ USD, thương mại hai chiều đạt hơn 33 tỷ USD. Giao lưu nhân dân cũng có những bước phát triển mới, có trên 260.000 người Việt Nam tại Nhật Bản và 16.000 người Nhật Bản tại Việt Nam, có khoảng 900.000 du khách Nhật Bản thăm Việt Nam và hơn 300.000 du khách Việt Nam thăm Nhật Bản.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ biểu dương và đánh giá cao nỗ lực to lớn và đóng góp quan trọng của Đại sứ và nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục phối hợp triển khai tốt các thoả thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước, vận động Nhật Bản tiếp tục duy trì nguồn vốn ưu đãi ODA, thu hút vốn FDI chất lượng cao, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, mở cửa thị trường để hàng hoá Việt Nam vào Nhật Bản, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực còn nhiều dư địa như lao động, giao lưu nhân dân, du lịch, văn hoá, nhất là tích cực chuẩn bị tổ chức kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam-Nhật Bản (1973-2018).

Bên cạnh đó, Sứ quán cần làm tốt công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ người Việt Nam đang sinh sống, học tập, lao động tại Nhật Bản, đặc biệt trong bối cảnh cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản ngày càng lớn mạnh. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cộng đồng tuân thủ pháp luật nước sở tại, đùm bọc và giúp đỡ nhau trong học tập, làm ăn, không để xảy ra các vụ vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến hình ảnh Việt Nam và quan hệ hai nước.

Sứ quán cần chú ý theo dõi sát tình hình và chính sách kinh tế của Nhật Bản để kiến nghị những giải pháp mới cho Đảng và Nhà nước.

Đề cập đến công cuộc chống tham nhũng quyết liệt và hiệu quả hiện nay, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho biết, nhân dân ngày càng tin tưởng hơn đối với công cuộc này của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Chúng ta vừa thực hiện phòng ngừa, cảnh tỉnh vừa tổ chức kiểm tra, thanh tra, truy tố, xét xử các vụ án điểm, trên cơ sở “không có vùng cấm trong công tác phòng chống tham nhũng”, từng bước đạt mục tiêu ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn tham nhũng hiện nay.

Phòng chống tham nhũng là xu thế không thể đảo ngược và đang gặt hái những kết quả và hiệu ứng tích cực trong dư luận xã hội. Nhân dân tin tưởng, đồng thuận và ủng hộ hết lòng vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc đầy cam go này.

Lê Sơn/ baodientuchinhphu.vn

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang