22/11/2017 03:05:00 PM
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Chính phủ Hàn Quốc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun.

 Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun đánh giá cao chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam vào đúng dịp hai nước đang kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến thăm có ý nghĩa sâu sắc và góp phần quan trọng vào việc phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trân trọng chuyển lời thăm hỏi ân cần của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới Chủ tịch Chung Sye-kyun, cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự đón tiếp thân tình mà Chủ tịch Chung Sye-kyun và Quốc hội Hàn Quốc đã dành cho đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Chủ tịch Quốc hội Chung Sye-kyun bày tỏ hài lòng về những thành quả hợp tác hai nước đã đạt được trên các lĩnh vực thời gian qua; cùng trao đổi về các biện pháp nhằm củng cố sự tin cậy, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển sâu rộng hơn nữa trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược với Hàn Quốc và nhấn mạnh quan hệ và hợp tác giữa hai Quốc hội là bộ phận cấu thành quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc. Đồng thời đánh giá cao những bước phát triển rất ấn tượng gần đây trong quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước, nhất là sau chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Chung Sye-kyun tháng 4 vừa qua.

 Ảnh: VGP/Lê Sơn

Phó Thủ tướng đề nghị hai bên đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa giao lưu, hợp tác và trao đổi kinh nghiệm giữa Quốc hội hai nước, nhất là về công tác lập pháp, công tác giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước, cũng như tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch, lao động và giao lưu hữu nghị nhân dân, tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Quốc hội Hàn Quốc tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập tại Hàn Quốc, nhất là giúp đỡ các cô dâu Việt Nam có cuộc sống ổn định, hạnh phúc, hòa nhập thuận lợi với xã hội Hàn Quốc. Bên cạnh đó là việc hai bên sớm ký hiệp định tương trợ dân sự và thương mại Việt Nam-Hàn Quốc; xem xét ký tiếp Bản ghi nhớ bình thường (MOU) về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS khi MOU hiện nay sẽ hết hiệu lực vào tháng 5/2018.

Ảnh: VGP/Lê Sơn

Chủ tịch Quốc hội Chung Sye-kyun đánh giá cao những thành tựu quan trọng trong quan hệ hai nước sau 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ giao lưu hợp tác giữa Quốc hội hai nước, đồng thời khẳng định Quốc hội Hàn Quốc sẽ ủng hộ và sẽ tạo điều kiện cần thiết để thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc không ngừng phát triển sâu sắc hơn nữa.

Chủ tịch Quốc hội Chung Sye-kyun khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm và có các biện pháp thiết thực để hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Lê Sơn (baodientuchiinhphu)

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang