23/12/2022 05:01:00 PM
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm Giáo phận Bùi Chu dịp Giáng sinh

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến quyền tự do tôn giáo của các tôn giáo, đánh giá cao những đóng góp của đồng bào có đạo và toàn thể nhân dân.

 Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh (phải) tặng hoa chúc mừng Giám mục Giáo phận Bùi Chu Vũ Đình Hiệu cùng các chức sắc, tu sỹ, đồng bào Công giáo tại Tòa Giám mục Giáo phận Bùi Chu, xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.  Ảnh: Văn Đạt/TTXVN

Ngày 23/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cùng Đoàn công tác của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Nam Định đã đến thăm, chúc mừng Giám mục Giáo phận Bùi Chu Vũ Đình Hiệu cùng các chức sắc, tu sỹ, đồng bào Công giáo tại Tòa Giám mục Giáo phận Bùi Chu (xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) nhân dịp Giáng sinh và năm mới 2023.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chúc mừng Giám mục Giáo phận Bùi Chu Vũ Đình Hiệu cùng các chức sắc, tu sỹ, đồng bào Công giáo đón mùa Giáng sinh, năm mới an lành, hạnh phúc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến quyền tự do tôn giáo của các tôn giáo, đặc biệt đánh giá cao những đóng góp của đồng bào có đạo và toàn thể nhân dân trong việc góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Với phương châm "Kính Chúa, yêu nước", "Sống phúc âm giữa lòng dân tộc", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ mong muốn với uy tín, vị trí, vai trò của mình, các vị linh mục, tu sỹ tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; đoàn kết, nhân ái, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước, địa phương, nhất là trong phong trào đua phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Giám mục Giáo phận Bùi Chu Vũ Đình Hiệu cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội, chính quyền địa phương đã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các hoạt động văn hóa, tự do tín ngưỡng của đồng bào Công giáo trên địa bàn.

Những năm qua, đồng bào có đạo nói chung và đồng bào Công giáo nói riêng đã hưởng ứng, thực hiện hiệu quả các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư," "Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo," "Xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu," "Giáo xứ, giáo họ không có tội phạm, không có ma túy, không có tệ nạn xã hội"...

Trên địa bàn tỉnh Nam Định có 2 giáo phận gồm toàn bộ Giáo phận Bùi Chu và Giáo hạt Nam Định (thuộc Giáo phận Hà Nội), với hơn 720 giáo xứ, giáo họ.

Đồng bào Công giáo có trên 470.000 người, chiếm hơn 20% dân số toàn tỉnh./.

Vũ Văn Đạt / TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang