18/03/2023 11:00:00 AM
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc tại Barcelona

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn mở cửa, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Tây Ban Nha, đến làm ăn.

 Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo thành phố Barcelona.  Ảnh: Thu Hà/TTXVN

Ngày 17/3, tiếp tục chuyến thăm làm việc tại Tây Ban Nha, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới thành phố cảng Barcelona.

Chào mừng Phó Chủ tịch thường trực Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, ông Felip Roca Blasco, Tổng Thư ký phụ trách hợp tác quốc tế của thành phố Barcelona, cho rằng chuyến thăm của đoàn là một sự kiện quan trọng đối với thành phố, đặc biệt trong bối cảnh Barcelona chủ trương phát triển chiến lược quan hệ với các nước châu Á.

Sự hiện diện của đoàn các nghị sỹ Quốc hội Việt Nam tại đây sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ với Tây Ban Nha nói chung và với thành phố Barcelona nói riêng.

Ông Felip Roca Blasco nhấn mạnh là một thành phố cởi mở và năng động, Barcelona mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác với các địa phương của Việt Nam, đặc biệt với thành phố Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, ông Felip Roca Blasco mời đại diện các thành phố Việt Nam tham dự các cuộc triển lãm tổ chức tại Barcelona, trong đó có triển lãm Smart City vào tháng 11 tới.

 Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với ông Felip Roca Blasco, Tổng Thư ký phụ trách Hợp tác quốc tế của thành phố Barcelona. Ảnh: Thu Hà/TTXVN

Bày tỏ ấn tượng khi đến thăm thủ phú xứ Catalonia, nơi có nhiều di tích lịch sử được UNESCO công nhận, có đội bóng Barca được nhiều người Việt Nam hâm mộ, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn mở cửa, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Tây Ban Nha, đến làm ăn tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch cũng cho biết có nhiều doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn đến tìm hiểu cơ hội đầu tư ở Barcelona và đề nghị ông Tổng thư ký cùng lãnh đạo thành phố tạo điều kiện, góp phần thúc đẩy quan hệ giao thương giữa hai thành phố nói riêng và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Tây Ban Nha nói chung, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Chia sẻ mục đích chuyến thăm làm việc lần này, Phó Chủ tịch thường trực cho rằng các nghị sỹ Quốc hội, đại diện cho một số địa phương của Việt Nam tham gia đoàn, sẽ có điều kiện học hỏi thêm kinh nghiệm về bảo vệ môi trường, du lịch, phát triển kinh tế biển, cũng như hậu cần cảng biển.

Tiếp ông Pau Guardans Cambo, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Barcelona, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao đóng góp của ông trong vai trò Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Barcelona, thành phố lớn thứ hai của Tây Ban Nha.

Phó Chủ tịch tin tưởng rằng với uy tín và kinh nghiệm cá nhân, ông Pau Guardans Cambo sẽ giúp thúc đẩy hợp tác giữa hai nước và các địa phương trên các lĩnh vực; tăng cường giao lưu văn hóa giữa hai dân tộc; bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam trong khu vực lãnh sự; hướng dẫn công dân Việt Nam chấp hành pháp luật, tôn trọng phong tục tập quán nước sở tại; cùng Đại sứ quán hỗ trợ và giúp đỡ các hoạt động văn hóa xã hội của công dân Việt Nam trong khu vực.

Ông Pau Guardans Cambo khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò và uy tín của mình, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, du lịch… giữa thành phố Barcelona và vùng Catalonia với Việt Nam, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam và Tây Ban Nha ngày càng phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

 Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm cảng biển nước sâu Barcelona.
Ảnh: Thu Hà/TTXVN

Cũng tại Barcelona, Phó Chủ tịch thường trực Trần Thanh Mẫn đã tới thăm cảng biển nước sâu và nghe Ban lãnh đạo Tập đoàn quản lý Cảng Barcelona giới thiệu cơ chế vận hành cảng.

Cảng Barcelona là một cảng biển đã có 2000 năm lịch sử, có tầm quan trọng về kinh tế, du lịch, với vai trò là một trong những cảng biển lớn nhất tại vùng Địa Trung Hải. Đây cũng là cảng hàng hóa lớn thứ 3 của Tây Ban Nha và lớn thứ 9 của châu Âu.

Tại Việt Nam, cảng Barcelona có quan hệ làm ăn với các cảng Hải Phòng, Vũng Tàu, Quy Nhơn và Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo số liệu của Ban quản lý cảng, năm 2022, trao đổi vận chuyển hàng hóa giữa hai nước Việt Nam và Tây Ban Nha thông qua cảng này đạt 610.321 tấn, tăng 25,6% so với năm 2021. Lượng container của Việt Nam trung chuyển qua cảng này cũng tăng 26,9%, với tổng số 48.423 chiếc.

Để tăng cường giao thương với Việt Nam, cảng đã đặt Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và mở rộng quan hệ đối tác với các hiệp hội vận tải biển và hậu cần kho vận Việt Nam.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao hiệu quả trao đổi hàng hóa giữa cảng Barcelona với các đối tác Việt Nam, đặc biệt là việc mở văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch cho rằng hai nước có nhiều tiềm năng để phát triển hợp tác vận tải biển và du lịch, do đó trong thời gian tới, hai bên cần tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực này, góp phần đẩy mạnh trao đổi giao thương.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt bà con cộng đồng người Việt tại Tây Ban Nha. Ảnh: Thu Hà/TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Tây Ban Nha, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có buổi gặp mặt bà con cộng đồng người Việt tại nước này.

Phó Chủ tịch đã thông báo tới bà con kết quả chuyến thăm và làm việc tại Tây Ban Nha, cũng như tình hình trong nước hiện nay.

Phó Chủ tịch khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và gắn bó với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, coi đó là bộ phận không thể tách rời, một nguồn lực của cộng đồng dân tộc và nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam với các nước.

Trân trọng những nỗ lực của bà con thời gian qua, sự tham gia tích cực, cũng như những đóng góp vật chất và tinh thần vào các hoạt động hướng về quê hương, Phó Chủ tịch thường trực mong muốn cộng đồng người Việt ở Tây Ban Nha, dù nhỏ bé, nhưng luôn phát huy tinh thần đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, tuân thủ pháp luật của nước sở tại, tô đẹp hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, tăng cường việc giảng dạy tiếng Việt cho các thế hệ con em Việt kiều và tiếp tục đóng góp tâm huyết và trí tuệ cho công cuộc phát triển đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam, các hội đoàn người Việt tại Tây Ban Nha tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân trong việc xây dựng cộng đồng ngày càng ổn định và phát triển, trở thành cầu nối vững chắc cho mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Tây Ban Nha.

Bày tỏ niềm vui được đón đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tới thăm, đại diện kiều bào đã chia sẻ nhiều tâm tư nguyện vọng, trong đó có mong muốn Nhà nước Việt Nam mở Lãnh sự quán tại Barcelona để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con ở khu vực này trong việc làm thủ tục, giấy tờ; hỗ trợ mở trường, lớp dạy tiếng Việt cho con em người Việt tại đây; cũng như việc thành lập tổ chức hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Tây Ban Nha.

Nhân dịp bày, bà con cũng thông báo với Phó Chủ tịch Quốc hội về việc thành lập Ban Liên lạc cộng đồng dịp Tết 2023 vừa qua. Theo thống kê của chính quyền Tây Ban Nha, cộng đồng người Việt Nam tại nước này có khoảng trên 2.000 người, tập trung chủ yếu ở hai thành phố lớn là Madrid và Barcelona.

Ngày 18/3, Phó Chủ tịch thường trực Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Tây Ban Nha./.

Nguyễn Thu Hà / TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang