29/12/2022 09:22:00 AM
Phó Chủ tịch nước thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ân cần thăm hỏi, động viên, gửi lời chúc tốt đẹp tới Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng ở tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

 Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kim.  Ảnh: Quang Duy/TTXVN

Chiều 28/12, tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn công tác, đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kim (sinh năm 1931, trú tại phường Vĩnh Trại, có chồng cùng 2 con hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ) và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Như Hành (sinh năm 1948, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, là gia đình chính sách trên địa bàn).

Phó Chủ tịch nước đã ân cần thăm hỏi, động viên, gửi lời chúc tốt đẹp tới Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của Đảng và Nhà nước trước sự hy sinh, đóng góp to lớn của gia đình trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Phó Chủ tịch nước chúc Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kim khỏe mạnh, sống lâu, tiếp tục nêu gương, dạy bảo con cháu phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, tu dưỡng, rèn luyện đức-trí-thể mỹ, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng quê hương đẹp giàu.

 Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi sức khỏe Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Như Hành. Ảnh: Quang Duy/TTXVN

Phó Chủ tịch nước bày tỏ niềm vui và ấm áp khi đến thăm gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Như Hành; chúc gia đình luôn khỏe mạnh, nhiều niềm vui, tiếp tục xây dựng đất nước nói chung, quê hương Xứ Lạng nói riêng ngày càng giàu đẹp.

Phó Chủ tịch nước mong muốn Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Như Hành tiếp tục nêu gương trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, đóng góp xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đáp từ những lời chúc tốt đẹp của Phó Chủ tịch nước, thân nhân Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kim và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Như Hành xúc động và cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm và gửi quà tới gia đình trong nhiều dịp kỷ niệm, lễ Tết, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục nêu gương, dạy bảo con cháu luôn cố gắng và không ngừng học tập, tu dưỡng, luôn là công dân tốt trong xã hội./.

Nguyễn Quang Duy / TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang