29/09/2020 03:00:00 PM
Phát động cuộc thi Người giữ màu dân tộc kỷ niệm 1010 năm Thăng Long

Cuộc thi sáng tác “Người giữ màu dân tộc” nhằm chào mừng các sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước năm 2020, kỷ niệm 1010 năm Thăng Long-Hà Nội, hướng tới Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11.

 Toàn cảnh lễ phát động. Nguồn: sovhtt.hanoi.gov.vn

Ngày 29/9, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát động Cuộc thi sáng tác “Người giữ màu dân tộc”, chào mừng kỷ niệm các sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước năm 2020, kỷ niệm 1010 năm Thăng Long-Hà Nội, hướng tới Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11.

Các tác phẩm dự thi dưới hình thức, thể loại bài viết (tùy văn, tùy bút, bút ký, phóng sự...), phóng sự ảnh, phóng sự truyền hình, phim tài liệu... có nội dung phản ánh và tôn vinh các tổ chức, cá nhân có những cống hiến hết mình cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc, những giá trị góp phần tạo nên bản sắc văn hóa Việt Nam, trong đó có đặc trưng tiêu biểu của văn hóa Thủ đô.

Các tác phẩm phản ánh những tấm gương điển hình, các nghệ sỹ, nghệ nhân, quần chúng nhân dân gắn bó với các loại hình nghệ thuật truyền thống, các di sản văn hóa phi vật thể như hát văn, ca trù, hát xẩm, chèo, tuồng, dân ca, dân vũ, diễn xướng văn hóa dân gian...

Cuộc thi được truyền thông rộng rãi tới cơ sở, đặc biệt là trong các tổ chức đoàn thể, các trường đại học trên địa bàn Hà Nội, thu hút sự tham gia của nhiều tập thể, cá nhân, quần chúng nhân dân, học sinh, sinh viên... đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong mọi tầng lớp quần chúng nhân dân Thủ đô.

Ban tổ chức sẽ trao các giải A, B, C, Khuyến khích và giải chuyên đề cho các tác phẩm có chất lượng tốt tham gia hưởng ứng cuộc thi.

Lễ tổng kết, công bố kết quả và trao giải vào dịp kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23/11.

Cuộc thi sáng tác “Người giữ màu dân tộc” là hoạt động văn hóa có ý nghĩa xã hội sâu sắc, nhằm khơi dậy niềm tự hào trong quần chúng nhân dân về những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc; động viên, khích lệ phong trào, đặc biệt thế hệ trẻ không ngừng giữ gìn vốn cổ của dân tộc.

Đây cũng là dịp để tìm kiếm, khai thác những cách làm hay, những sáng kiến cộng đồng tham gia vào công tác bảo tồn di sản. Qua đó, quảng bá, giới thiệu đến đông đảo nhân dân và bạn bè quốc tế về các loại hình văn hoá phi vật thể đặc sắc của Việt Nam nói chung và nét đẹp văn hóa của Thủ đô nói riêng trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Thời gian nhận tác phẩm từ 29/9 đến hết ngày 31/10 theo địa chỉ email tochucsukienttvh@gmail.com hoặc Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội, số 7 Phùng Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội./.

Đinh Thuận / TTXVN/Vietnam+

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang