14/11/2018 03:23:00 PM
Nội các Anh họp khẩn về Brexit: Thủ tướng Anh đối mặt với sóng gió

Anh và EU đạt được một dự thảo thỏa thuận về Brexit song Thủ tướng Theresa May lại không nắm chắc sự ủng hộ từ dư luận và nội các của bà.

Thủ tướng Anh Theresa May ngày 14/11 sẽ chủ trì phiên họp nội các khẩn để bàn về dự thảo thỏa thuận Anh rời EU (gọi tắt là Brexit) mà các nhà đàm phán Anh và EU vừa đạt được đêm qua sau nhiều tháng đàm phán đầy căng thẳng. Theo đánh giá của dư luận, Thủ tướng May sẽ phải rất vất vả để dự thảo này được thông qua trong nội các cũng như tại quốc hội Anh vốn đang bị chia rẽ sâu sắc. Ngay trước thềm phiên họp, có không ít tiếng nói đã lên tiếng phản đối gay gắt dự thảo thỏa thuận.

Thủ tướng Anh Theresa May. (Ảnh: AP) 

Sau nhiều tháng bế tắc về các điều khoản “chia tay” của Anh với Liên minh châu Âu (EU), việc Anh và EU đạt được một dự thảo thỏa thuận về Brexit và việc bà May sẽ trình bày dự thảo thỏa thuận đạt được trước nội các và Quốc hội Anh được xem là một đột phá với cá nhân bà, tránh một kịch bản Brexit mà không đạt được thỏa thuận nào. Tuy nhiên, bà May lại không cầm chắc sự ủng hộ từ dư luận, thậm chí cả thành viên nội các của bà.

Ngay trước khi cuộc họp diễn ra đã có không ít tiếng nói, kể cả những người từng ủng hộ bà May lên tiếng chỉ trích gay gắt dự thảo thỏa thuận. Dẫn đầu những người ủng hộ Brexit, cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson, nghị sĩ đảng Bảo thủ Jacob Rees-Mogg cho rằng dự thảo thỏa thuận khiến nước Anh nằm dưới sự kiểm soát của EU.

Thủ lĩnh đảng Dân chủ Tự do Vince Cable thậm chí còn nói rằng, Thủ tướng Anh sẽ thất bại trong cuộc bỏ phiếu thỏa thuận Brexit tại Quốc hội.

“Cơ hội để thỏa thuận Brexit đươc thông qua sẽ còn rất xa” - ông Vince Cable  nói. “Không ít thành viên đảng Bảo thủ cho rằng tiến trình Brexit là một tai họa. Chính phủ Anh sẽ không thể khiến dự thảo được thông qua”.

Không ít nghị sĩ đảng Liên minh Dân chủ Bắc Ireland, một trong số những đảng được xem có vai trò quan trọng từng ủng hộ bà May trong nhiều cuộc bỏ phiếu về Brexit cũng không giấu được sự thận trọng khi nói rằng, thỏa thuận này rất khó để được thông qua tại nội các Anh và Quốc hội.

Một số thủ lĩnh các đảng đối lập trong Quốc hội Anh thậm chí còn viết thư tới Thủ tướng May yêu cầu đưa dự thảo thỏa thuận Brexit ra bỏ phiếu trước Quốc hội. Trong bức thư gửi tới Thủ tướng Anh, thủ lĩnh Đảng Dân tộc Scotland Ian Blackford, thủ lĩnh Công đảng Jeremy Corbyn và thủ lĩnh Đảng Dân chủ Tự do Vince Cable nhấn mạnh rằng, đất nước và người dân Anh cần được quyền đặt bút sửa đổi thỏa thuận trước khi bỏ phiếu.

“Các thành viên Quốc hội và cả người dân Anh phải có quyền sửa đổi thỏa thuận trước khi bỏ phiếu. Brexit có nguy cơ phá hủy 8,5% GDP của Anh” -  ông Ian Blackford nói. “Chỉ riêng ở Scotland, chúng tôi đã mất 80.000 việc làm. Chẳng ai có thể bỏ phiếu cho một cuộc trưng cầu ý dân chỉ khiến đất nước và người dân nghèo đi”.

Theo kế hoạch, cuộc họp nội các Anh sẽ bắt đầu vào lúc 14h chiều 14/11 (giờ Anh), tức 21h tối nay (giờ Việt Nam) để quyết định những bước đi tiếp theo. Dự trù được những khó khăn sẽ phải đối mặt, trước giờ diễn ra cuộc họp, Thủ tướng Anh đã gặp từng thành viên nội các để trao đổi và gửi văn bản dự thảo để họ đọc trước. Trước đó, bà May thậm chí còn tiến hành một cuộc họp ngay trong đêm với các quan chức chủ chốt trong nội các Anh như Bộ trưởng Ngoại giao Jeremy Hunt, Bộ trưởng Brexit Dominic Raab để đả thông tư tưởng, qua đó giúp bà có thêm sự ủng hộ.

Mọi con mắt giờ đều đổ dồn vào cuộc họp nội các Anh sẽ diễn ra trong ngày. Trong trường hợp, các bộ trưởng Anh đều bác, dự thảo sẽ phải quay trở lại bàn đàm phán. Nếu dự thảo được thông qua, 27 đại sứ EU sẽ nhóm họp ngay trong ngày mai để đưa ra các bước đi tiếp theo, dự trù cho Hội nghị thượng đỉnh Brexit dự kiến sẽ diễn ra trong 2 tuần tới./.

Hồng Nhung/ VOV1

Tổng hợp

 Ý kiến của bạn |   Gửi tin qua E-mail |   Bản để in
Tin liên quan
Các tin khác

Video

Dấu ấn Việt Nam: Bác Hồ và sự trong sáng của tiếng Việt | VTV4
Hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của Việt Nam qua ảnh
Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam kỷ niệm 70 năm thành lập
Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN tiếp Đại biện lâm thời Cuba tại Việt Nam
Bộ Ngoại giao, Bộ Công an tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin
Trung Quốc phá giá đồng NDT: Doanh nghiệp Việt đối phó ra sao?
“Việt Nam không phải nước lớn nhưng luôn được nước khác quan tâm”
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động và triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu”
Đường lối đối ngoại Đại hội Đảng XIII kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại thời kỳ Đổi mới
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời báo chí về Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Kết luận số 12-KL/TW của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới
Ông Vương Đình Huệ trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XV
Thắng cảnh bạn thích nhất?
Vịnh Hạ Long
Phong Nha - kẻ Bàng
Cát Bà
Đảo Phú Quốc
Fanxipang